Dự án nghệ thuật “Sờ, Nặn, Bóp” là sáng kiến mang đến cho cộng đồng người khiếm thị một trải nghiệm nghệ thuật, mở ra cánh cửa giao tiếp và tương tác mới giữa người sáng tạo và người khiếm thị.
Việc triển khai Hiệp ước Marakesh tại Việt Nam sẽ tăng cường khả năng tiếp cận ấn phẩm cho những người không có khả năng đọc chữ in thông qua việc sử dụng các ngoại lệ về bản quyền.
Đại hội Hội người mù VN có chủ đề “Phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội, vì sự tiến bộ của người mù."
Việc Việt Nam gia nhập hiệp ước Marrakesh nhằm thực hiện chủ trương hỗ trợ, tạo cơ hội để người khuyết tật tại Việt Nam thực hiện quyền bình đẳng và hòa nhập cộng đồng một cách tốt nhất.
30 học viên khiếm thị đầu tiên trên toàn quốc được đào tạo để trở thành các y sỹ chuyên khám, chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh thường gặp bằng phương pháp y học dân tộc kết hợp y học hiện đại.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tổ chức Hội nghị Hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn chất lượng chẩn đoán, điều trị đục thể thủy tinh và báo cáo kết quả đo lường chỉ số chất lượng dịch vụ chăm sóc mắt.
Bà Đào Hồng Lan - Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật nhấn mạnh cần tăng cường tham gia dạy chữ, dạy nghề, hướng nghiệp cho người mù.
Hình ảnh hai ông bà già dắt nhau qua đường bằng cây gậy trúc đã trở nên quen thuộc với người dân thành phố Hà Trì, tỉnh Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc.
Các nhà khoa học Mỹ đã phát triển được một phương thức trị liệu gen mới mở ra triển vọng thử nghiệm khám và điều trị các chứng thoái hóa mắt trong tương lai ở người.
Bốn người ở Oristano, Italy, đã bị bắt sau khi cảnh sát tài chính phát hiện ra họ đã giả mù để nhận phúc lợi xã hội của nhà nước dành cho người tàn tật trong suốt 15 năm qua mà không ai biết.
Theo phó giáo sư Đỗ Như Hơn, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, tính đến nay trên cả nước đã có gần 40.000 người đăng ký hiến tặng giác mạc tại 14 tỉnh thành.