Tỷ lệ người mù của Indonesia cao thứ hai thế giới

Quốc gia quần đảo Indonesia có tới trên 3,5 triệu người bị mù, tương đương khoảng 1,5% dân số, tỷ lệ cao thứ hai trên thế giới.
Tiến sỹ Hikmat Wangsaatmadja, Giám đốc Bệnh viện Mắt Cicendo ở Bandung, tỉnhWest Java, Indonesia cho biết quốc gia quần đảo này có tới trên 3,5 triệu ngườibị mù, tương đương khoảng 1,5% dân số, tỷ lệ cao thứ hai thế giới.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thế giới hiện nay có khoảng 45 triệu người bịmù, 135 triệu người đang phải chịu các vấn đề về thị lực, và 90% trong số này làở các nước đang phát triển.

Tiến sỹ Hikmat Wangsaatmadja nhấn mạnh rằng mù là một trong những yếu tố gópphần làm giảm năng suất, dẫn đến các vấn đề kinh tế và xã hội. Vì vậy với tỷ lệ1,5% dân số bị mù thì đây không còn là vấn đề sức khỏe mà là vấn đề xã hội củaIndonesia. Nếu cứ tính một người mù sẽ ảnh hưởng đến 2 người thân xung quanh thìthiệt hại về vật chất do bệnh mù đem lại cho xã hội, chưa kể đến khía cạnh tinhthần, là rất lớn. Điều này đòi hỏi Indonesia nói riêng và thế giới nói chung cầnquan tâm đúng mức đến việc giảm thiểu tỷ lệ mù lòa trong người dân, nhất làngười nghèo và các vùng xa xôi hẻo lánh.

Trong khuôn khổ nỗ lực giảm tỷ lệ mù lòa, Chính phủ Indonesia đã tích cực thamgia chương trình "Tầm nhìn 2020" do Tổ chức Y tế Thế giới phát động, và mới đâyđã tổ chức một cuộc hội thảo chuyên đề với sự tham gia của nhiều chuyên gia hàngđầu trong nước và quốc tế nhằm xây dựng “Chương trình quốc gia phòng chống mùlòa” cho giai đoạn 2013-2015. Chương trình này sẽ được Bộ Y tế Indonesia chínhthức công bố sau khi thành lập Ủy ban Quốc gia về bệnh mù lòa.

Tiến sỹ Hikmat Wangsaatmadja nói rằng mục tiêu phấn đấu của Indonesia ít nhấtcũng phải bằng, nếu không cao hơn so với mục tiêu của WHO đưa ra trong "Tầm nhìn2020,” giảm tỷ lệ mù lòa xuống 0,5% dân số trên phạm vi toàn thế giới.

Thứ trưởng Bộ Y tế Indonesia, Ali Ghufron Mukti cho biết 80% trong số 3,5 triệungười mù ở Indonesia là do đục thủy tinh thể đục. Bệnh mù vì đục thủy tinh thểcó thể chữa được, song đáng tiếc là nhiều người dân không biết điều này, hoặckhông đủ khả năng tài chính để chữa trị.

Ngoài ra, còn có những nguyên nhân khác gây mù như bệnh tăng nhãn áp, rối loạnkhúc xạ và các bệnh khác liên quan đến tuổi già. Chính phủ Indonesia vì vậy đangcố gắng tiến tới cung cấp bảo hiểm y tế cho tất cả người nghèo và người có thunhập thấp./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.