Các trường hợp hiến giác mạc mắt đến từ 12 tỉnh thành trên cả nước. Trong đó Ninh Bình là tỉnhcó số người hiến tặng giác mạc đông nhất, với 110 người. Hà Nội là thành phố đứng thứ hai với gần 20 người hiến.
Tiến sỹ-bácsỹ Phạm Ngọc Đông - Giám đốc Ngân hàng Mắt kiêm Trưởng khoa Kết-Giácmạc, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, việc hiến giác mạc mắt là một nghĩa cử cao đẹp để đem lại ánhsáng cho những người không may bị mù do các bệnh lý giác mạc gây ra. Bởi một người hiến giác mạccủa 2 mắt sẽ có thể đem lại ánh sáng cho 2 người mù.
Tuy nhiên trên thực tế, rất nhiều người chưa hiểu được hết ýnghĩa của việc làm mang tính nhân văn này. Nguyên nhân là do cách nghĩ của phầnlớn của người Việt là không muốn cơ thể mình bị thay đổi khi mất chính lànguyên nhân làm cho số người hiến giác mạc ở Việt Nam còn rất ít.
Vừa qua, Ngân hàng Mắt - Bệnh viện Mắt Trung ương cũng đã tổchức lễ tôn vinh gia đình cụ Trần Thị Yên (84 tuổi) - người hiến giác mạc đầu tiên ở huyện Gia Viễn,tỉnh Ninh Bình.Đây là huyện thứ ba của Ninh Bình (sau Kim Sơn và Yên Mô) cóngười hiến giác mạc.
Theo quy định, giác mạc chỉ được thu nhận sau khingười hiến tặng qua đời và phải có sự đồng ý của thân nhân gia đình người hiến.Thời gian tốt nhất để lấy giác mạc là trong khoảng 6-8 giờ sau khi người hiếnqua đời./.