Theo Tiến sỹ Nguyễn Trọng Khoa, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh sốt xuất huyết Marburg nhưng đây là bệnh đặc biệt nguy hiểm, khả năng lây truyền và tỷ lệ tử vong cao (có thể lên tới 88%).
Sở Y tế tỉnh Bình Phước giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị tăng cường giám sát chặt người nhập cảnh; phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Marburg.
Trong bối cảnh nước láng giềng Campuchia đã ghi nhận các ca mắc H5N1, Bộ Y tế đánh giá cúm gia cầm H5N1 có nguy cơ rất lớn xâm nhập vào Việt Nam và lây nhiễm sang người.
Sau khi các tuyết đường sắt cao tốc được nối lại, nhiều hành khách ở Hong Kong bày tỏ vui mừng vì có thể trở về Trung Quốc đại lục đón Tết Nguyên đán cùng gia đình.
Theo Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch COVID-19, những trường hợp có khai báo sức khỏe bình thường và không có dấu hiệu bất thường trong quá trình kiểm dịch sẽ được phép nhập cảnh.
Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ bỏ giới hạn về số người nhập cảnh vào nước này mỗi ngày, đồng thời cho phép du khách nước ngoài có thể thoải mái đi lại ở Nhật Bản.
Ngày 1/6, Nhật Bản đã nâng gấp đôi giới hạn số người được phép nhập cảnh lên mức 20.000 người/ngày đồng thời bỏ các yêu cầu xét nghiệm và cách ly với hầu hết người nhập cảnh.
Công điện của Thủ tướng Chính phủ được ký ngày 13/5 cho phép tạm dừng yêu cầu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh Việt Nam, bắt đầu từ 00 giờ ngày 15/5.
Theo dữ liệu của cơ quan di trú và số liệu do trang Webb-Site.com, lượng người thực tế đến Hong Kong trong 3 ngày đầu tiên của tháng 5 là 4.659 người, tăng vọt so với 191 người trong cả tháng 4.
Bộ Y tế đã có văn bản hỏa tốc gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh kể từ 0 giờ 0 phút ngày 27/4/2022.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ Việt Nam ban hành nhiều quy định thuận lợi nhất để người nước ngoài nhập cảnh, trong đó có việc không bắt buộc thực hiện cách ly y tế với tất cả người nhập cảnh.
Ngày 21/4, Campuchia đã quyết định giảm thời gian cách ly từ 14 ngày hiện nay xuống còn 7 ngày đối với những du khách chưa tiêm phòng hoặc chưa tiêm đủ liều cơ bản vaccine ngừa COVID-19.
Đại sứ Du lịch Việt Nam cho rằng việc tăng cường kiểm dịch với Việt Nam sẽ gây khó khăn cho cộng đồng người Hàn Quốc trong triển khai kế hoạch kinh doanh, sản xuất và tổ chức các hoạt động kỷ niệm.
Với trẻ dưới 2 tuổi: Không bắt buộc phải xét nghiệm SARS-CoV-2, chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc chưa từng nhiễm SARS-CoV-2 đều được nhập cảnh.
Bên cạnh việc khôi phục chính sách xuất nhập cảnh từ 15/3, Việt Nam cũng tiếp tục đàm phán với các nước về công nhận hộ chiếu vaccine của nhau, tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam ra nước ngoài.
Người nhập cảnh đã tiêm đủ số liều vaccine hoặc đã điều trị khỏi, trong 3 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh, người nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú, không được tiếp xúc với người xung quanh.
Trong gần hai năm qua, Việt Nam đã tổ chức khoảng 800 chuyến bay, đưa gần 200.000 công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có nhu cầu về nước từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Những người nhập cảnh vào Nhật Bản từ những quốc gia/vùng lãnh thổ mà biến thể Omicron đang chiếm chủ đạo sau sẽ chỉ phải cách ly bắt buộc trong 10 ngày thay vì 14 ngày như trước đây.
Kể từ ngày 1/1/2022, tỉnh Tây Ninh yêu cầu người nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ (trừ trẻ em dưới 2 tuổi).