Đức thực thi cam kết tiếp nhận người Afghanistan bất chấp những tranh cãi
Nhóm người nhập cảnh gồm 123 người thuộc Chương trình tiếp nhận liên bang và 18 người là cựu nhân viên địa phương từng làm việc cho các cơ quan của Đức hoặc thân nhân của họ.
Nhóm người nhập cảnh gồm 123 người thuộc Chương trình tiếp nhận liên bang và 18 người là cựu nhân viên địa phương từng làm việc cho các cơ quan của Đức hoặc thân nhân của họ.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ ngày 22/12 thông báo nâng mức trợ cấp lên 3.000 USD cho người nhập cư bất hợp pháp tự nguyện rời Mỹ trước cuối năm nay, kèm vé máy bay hồi hương miễn phí.
Mexico đã tiếp nhận gần 152.600 người bị Mỹ trục xuất kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ mới, trong đó hơn 140.700 người là công dân Mexico và số còn lại là người nước ngoài.
Quan chức Mỹ chưa tiết lộ những quốc gia nào có thể sẽ được đưa thêm vào danh sách, chỉ nói rằng danh sách sẽ gồm “hơn 30 nước” và “Tổng thống Trump đang tiếp tục đánh giá các quốc gia."
Nếu không có lao động nhập cư, nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Đức, từ công nghiệp chế tạo, dịch vụ đến chăm sóc xã hội sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng trong năm 2024.
Đơn kiện đã được đệ trình lên tòa án liên bang tại bang Illinois, trong đó đề nghị tòa án tuyên bố việc triển khai binh sỹ là trái pháp luật và yêu cầu đình chỉ ngay lập tức, vĩnh viễn hành động này.
Tuyên bố tội phạm ở Washington vượt tầm kiểm soát, Tổng thống Trump ban bố tình trạng khẩn cấp, tiếp quản lực lượng cảnh sát thủ đô và triển khai hàng trăm binh sỹ Vệ binh Quốc gia để lập lại trật tự.
Các quy định mới được thực hiện trên cơ sở hai văn bản luật do Hạ viện Bỉ thông qua đầu tháng 7, đánh dấu bước đi cụ thể đầu tiên của chính phủ liên minh Arizona từ khi lên nắm quyền vào cuối tháng 1.
Những người nhập cư Mỹ có thể bị trục xuất tới các quốc gia “thay thế” với thời gian thông báo tối thiểu chỉ 6 giờ - động thái bị nhiều luật sư và tổ chức nhân quyền cảnh báo rủi ro nhân đạo.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xúc tiến kế hoạch xây dựng thêm trung tâm tạm giữ người nhập cư trái phép tại 5 bang, tiếp tục các biện pháp cứng rắn về chính sách biên giới.
Dựa trên một cuộc khảo sát 50.000 người nhập cư đến Đức trong độ tuổi từ 18 đến 65, nghiên cứu phát hiện ra rằng cứ bốn người thì có một người đang cân nhắc việc rời đi.
Đây được xem là nỗ lực cuối cùng của liên minh "Arizona" nhằm hoàn thành cam kết về kiểm soát nhập cư trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Dự kiến, dự luật sẽ được đưa ra biểu quyết tại phiên họp toàn thể Quốc hội trong tuần này.
Quốc hội Đức vừa thông qua dự luật đình chỉ 2 năm quy định đoàn tụ gia đình đối với người tị nạn chưa được công nhận, quyết định này có thể ảnh hưởng đến khoảng 380.000 người, chủ yếu là người Syria.
Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles khuyến cáo công dân tránh đến nơi đông người, tăng cường các biện pháp an toàn cá nhân trong bối cảnh thành phố rơi vào bất ổn do biểu tình.
Tòa án đã chấp thuận đơn xin khẩn cấp do Bộ trưởng An ninh Nội địa đệ trình, yêu cầu chấm dứt cấp phép cho 532.000 người từ Cuba, Haiti, Nicaragua, Venezuela được tạm thời sinh sống, làm việc tại Mỹ.
Điểm then chốt trong đề xuất là việc mở rộng khái niệm "quốc gia thứ ba an toàn," cho phép các quốc gia thành viên bác đơn xin tị nạn nếu người xin có thể nhận được "bảo hộ hiệu quả" ở quốc gia khác.
Một phần quan trọng trong kế hoạch mở rộng năng lực giam giữ người nhập cư lên hàng chục nghìn của chính quyền Mỹ có khả năng thất bại vì vấn đề chi phí và hậu cần.
An ninh biên giới là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại khu vực biên giới với Mexico vào ngày đầu tiên nhậm chức.
Nếu một quốc gia không hợp tác với chính quyền Pháp trong việc hạn chế cấp thị thực, Ngoại trưởng Pháp đề xuất tất cả các nước châu Âu hạn chế cấp thị thực cho công dân nước đó.
IOM cho biết bạo lực vũ trang ở thủ đô Port-au-Prince cũng như những khu vực lân cận tiếp tục gây ra tình trạng di cư và làm trầm trọng thêm nhu cầu cứu trợ nhân đạo ở Haiti.