Mexico tiếp nhận 152.600 người bị Mỹ trục xuất từ đầu nhiệm kỳ mới của ông Trump

Mexico đã tiếp nhận gần 152.600 người bị Mỹ trục xuất kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ mới, trong đó hơn 140.700 người là công dân Mexico và số còn lại là người nước ngoài.

Người di cư vượt sông Rio Bravo ở biên giới Mỹ-Mexico. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người di cư vượt sông Rio Bravo ở biên giới Mỹ-Mexico. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết từ đầu năm đến nay, nước này đã tiếp nhận gần 152.600 người bị Mỹ trục xuất kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ mới, trong đó hơn 140.700 người là công dân Mexico và số còn lại là người nước ngoài.

Phát biểu họp báo, Tổng thống Sheinbaum ghi nhận chỉ riêng trong ngày 9/12, Chính phủ Mỹ đã trục xuất sang nước này 372 người, gồm 305 công dân Mexico và 67 người nước ngoài.

Bà một lần nữa bày tỏ phản đối những cuộc truy quét người nhập cư đang được triển khai tại Mỹ, đồng thời xác nhận đã gửi nhiều công hàm ngoại giao về những trường hợp cụ thể và về cách đối xử với người di cư, đặc biệt là những người Mexico.

Bằng mọi kênh ngoại giao, Chính phủ Mexico đều thể hiện thái độ không đồng tình với hình thức bắt giữ này.

Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh cộng đồng người Mexico tại Mỹ không phải là tội phạm, mà là những người lao động trung thực, mục tiêu chính là hỗ trợ gia đình ở quê nhà, đồng thời đóng góp tích cực cho kinh tế và xã hội của nước sở tại.

Chính phủ Mexico hiện tăng cường triển khai chương trình hỗ trợ xã hội dành cho công dân hồi hương và sẽ kích hoạt đường dây nóng phục vụ người dân trở về trong dịp nghỉ lễ cuối năm.

Theo số liệu thống kê trong gần 15 tháng đầu nhiệm kỳ 6 năm của Tổng thống Sheinbaum, tổng số người bị trục xuất về Mexico đã lên tới hơn 217.100, trong đó có 200.540 công dân của quốc gia Mỹ Latinh này.

Trong một diễn biến có liên quan, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang siết chặt quy định về giấy phép lao động đối với người nhập cư, mở rộng chiến dịch trấn áp cả với diện nhập cư hợp pháp. Chính sách mới của Mỹ đã rút ngắn thời hạn hiệu lực giấy phép, ảnh hưởng trực tiếp tới những người đang xin tị nạn hoặc các diện bảo hộ nhân đạo.

Giám đốc Cơ quan Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS) Joe Edlow cho biết theo chính sách mới của chính quyền Trump, giấy phép lao động dành cho những người xin tị nạn hoặc đi theo các chương trình nhân đạo sẽ có hiệu lực 18 tháng thay vì 5 năm trước đây.

Theo ông Edlow, việc rút ngắn thời gian cấp giấy phép lao động sẽ tạo điều kiện cho Chính phủ Mỹ xem xét thường xuyên hơn tình trạng của người xin giấy phép. Đây là một chính sách mới của Chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm đảo ngược các chính sách trước đây của chính quyền tiền nhiệm.

Chính sách mới này dự kiến chỉ tác động đến những người nhập cư vì lý do tị nạn và bảo vệ nhân đạo, có hiệu lực ngay lập tức và chỉ có hiệu lực với các giấy phép lao động cấp mới. Tuy nhiên, việc điều chỉnh có thể tác động đến hàng trăm nghìn người, vốn là những người đã vào Mỹ theo các diện nói trên.

Theo một số tổ chức tuyển dụng lao động, chính sách của chính quyền Tổng thống Trump sẽ khiến tình hình thiết hụt tay nghề thấp sẽ ngày càng khó khăn hơn trong khi các tổ chức nhân đạo cho rằng việc xin giấy phép thường xuyên sẽ tạo ra những gánh nặng không cần thiết, khiến người xin tị nạn gặp khó khăn trong duy trì cuộc sống hằng ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lầu Năm Góc tại Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lầu Năm Góc ra mắt Bộ Tư lệnh Tây Bán cầu

Lầu Năm Góc chính thức ra mắt Bộ Tư lệnh Tây Bán cầu, hợp nhất Bộ Tư lệnh Lục quân, Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ và Bộ Tư lệnh Nam Mỹ nhằm nâng cao khả năng chiến đấu và chiến lược.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.