Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 10/12, Canada đã kết thúc cuộc họp của các Bộ trưởng Công nghệ của những quốc gia thành viên Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) với việc ký kết một loạt thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh.
Các biên bản ghi nhớ tập trung vào những vấn đề kỹ thuật số, bao gồm cả Trí tuệ Nhân tạo (AI).
Mặc dù Mỹ đã cử đại diện tham dự cuộc họp, nhưng không có thỏa thuận tương tự nào được hai bên công bố.
Trong buổi họp báo bế mạc cuộc họp, Bộ trưởng Trí tuệ Nhân tạo Canada Evan Solomon cho biết Canada có mối quan hệ thương mại mạnh mẽ với Mỹ nhưng đang tăng cường mối quan hệ với các nước châu Âu.
Ông nói: "Điều chúng tôi cũng muốn thực hiện về mặt chiến lược, khi chuyển từ sự phụ thuộc sang khả năng phục hồi, là mở rộng thương mại. Và chúng tôi đã làm điều đó trong vài ngày qua."
Sự kiện kéo dài từ ngày 8-9/12 là một trong một loạt cuộc họp cấp Bộ trưởng được tổ chức trong năm nay khi Canada giữ chức Chủ tịch G7.
Các thỏa thuận này diễn ra vào thời điểm có sự chia rẽ sâu sắc giữa Liên minh châu Âu - một bên ủng hộ việc quản lý AI - và Mỹ, quốc gia đã áp dụng cách tiếp cận tự do đối với công nghệ này dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Ông Solomon đã ký một biên bản ghi nhớ với Bộ trưởng Chính phủ và Dữ liệu số của Vương quốc Anh vào chiều ngày 9/12.
Một thông cáo báo chí của chính phủ cho biết thỏa thuận này tập trung vào "cơ sở hạ tầng công cộng kỹ thuật số quốc gia, củng cố cam kết chung về các hệ thống kỹ thuật số an toàn và có khả năng tương tác."
Thỏa thuận với Đức nhằm mục đích tăng cường hợp tác về AI, công nghệ lượng tử, chủ quyền kỹ thuật số và cơ sở hạ tầng. Canada cũng đã ký hai thỏa thuận với Liên minh châu Âu - một thỏa thuận tập trung vào việc áp dụng và phát triển AI một cách có trách nhiệm và một thỏa thuận về chứng chỉ số.
Ông Mark Daley, Giáo sư và Giám đốc AI tại Đại học Western, cho biết các thỏa thuận đó có giá trị thực chất và ông rất phấn khởi trước những gì đạt được từ cuộc họp.
Ông nói: "Những cuộc thảo luận đúng đắn đang được tiến hành, tính phức tạp đang được tôn trọng."
Theo ông, các thỏa thuận với Liên minh châu Âu và Đức bao gồm những yếu tố cụ thể về cơ sở hạ tầng, các quy tắc và tiêu chuẩn có thể tương tác./.
EU cho phép Canada tham gia chương trình tài trợ quốc phòng châu Âu
Theo quy định, các dự án hợp tác vũ khí trong khuôn khổ SAFE phải có ít nhất 65% linh kiện được sản xuất tại 27 quốc gia thành viên của EU, song các đối tác như Canada có thể được miễn trừ.