Theo thông cáo báo chí của Bộ Chiến tranh Mỹ ngày 10/12, Lầu Năm Góc đã chính thức ra mắt Bộ Tư lệnh Tây Bán cầu (West-Hemcom) tại một buổi lễ được tổ chức gần đây ở căn cứ Fort Bragg, bang North Carolina.
Bộ trên hợp nhất 3 bộ gồm Bộ Tư lệnh Lục quân, Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ (NORTHCOM) và Bộ Tư lệnh Nam Mỹ (SOUTHCOM).
Thông cáo cũng xác nhận Trung tướng Joseph A. Ryan, người từng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Lục quân, nhận quyền chỉ huy West-Hemcom.
Bộ tư lệnh mới lập có nhiệm vụ chỉ huy tác chiến, giám sát tất cả các kế hoạch và hoạt động nhằm hỗ trợ các Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ và Nam Mỹ, phù hợp với các ưu tiên chiến lược quốc gia.
Đến tháng 2/2026, Bộ Tư lệnh Tây Bán cầu sẽ được giao cho SOUTHCOM và NORTHCOM để chuẩn bị tiếp quản các quyền hạn và trách nhiệm của Lục quân tác chiến.
Sau giai đoạn hoạt động ban đầu của bộ tư lệnh mới, SOUTHCOM và NORTHCOM sẽ ngừng hoạt động. Nếu đáp ứng tất cả các điều kiện, West-Hemcom sẽ chính thức đi vào hoạt động từ mùa Hè năm 2026.
Thông cáo nhấn mạnh buổi lễ ra mắt đánh dấu bước đi đầu tiên trong quá trình chuyển đổi của Lục quân.
Việc thành lập West-Hemcom nằm trong chiến dịch quy mô lớn nhằm hiện đại hóa cấu trúc chỉ huy và nâng cao khả năng linh hoạt trong hoạt động của Lục quân Mỹ./.
Lầu Năm Góc siết chặt quy định liên lạc với Quốc hội Mỹ
Trong nỗ lực mở rộng kiểm soát dòng thông tin từ Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Pete Hegseth ban hành chính sách yêu cầu nhân sự phải xin phép trước khi làm việc, trao đổi với các thành viên Quốc hội.