Ai Cập thúc đẩy nghị quyết Liên hợp quốc về lực lượng gìn giữ hòa bình Gaza
Ai Cập đẩy mạnh nghị quyết Liên hợp quốc thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình tại Gaza, nhằm đảm bảo ổn định và tự quản của người Palestine.
Ai Cập đẩy mạnh nghị quyết Liên hợp quốc thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình tại Gaza, nhằm đảm bảo ổn định và tự quản của người Palestine.
Nhiều gia đình Palestine đã bắt đầu rời khỏi các khu vực phía Đông Thành phố Gaza - hiện đang hứng chịu các đợt oanh tạc không ngừng từ phía Israel - để di chuyển về phía Tây.
Một số hãng tin đưa tin rằng Israel đang liên hệ với Nam Sudan để xem xét khả năng di dời người Palestine từ Gaza, tạm thời hoặc vĩnh viễn nhưng Chính phủ Nam Sudan bác bỏ thông tin này.
Các cuộc tấn công của Israel nhằm vào trường học, cơ sở tôn giáo và di sản văn hóa ở dải Gaza "cấu thành tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người với hành vi diệt chủng người Palestine."
Chiến dịch sơ tán quy mô lớn diễn ra trong bối cảnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tăng cường các đợt không kích và pháo kích nhằm vào các tay súng Hamas đang hoạt động tại Jabalya.
Theo AP, các nước được liên hệ gồm Sudan, Somalia và vùng ly khai Somaliland nhưng Sudan đã bác bỏ đề xuất từ phía Mỹ; còn Somalia và Somaliland nói họ không biết về bất kỳ liên hệ nào.
Hội nghị đã công bố kế hoạch toàn diện gồm 3 giai đoạn nhằm khôi phục Dải Gaza, đồng thời đảm bảo người Palestine vẫn ở lại trên vùng đất lịch sử của mình và bác bỏ mọi nỗ lực nhằm di dời họ.
Sau tuyên bố gây tranh cãi của Tổng thống Trump về kế hoạch Mỹ tiếp quản Gaza, Bộ trưởng Quốc phòng Israel chỉ thị quân đội chuẩn bị kế hoạch cho phép người dân Palestine tự nguyện rời khỏi Dải Gaza.
Ngoại trưởng các nước Arab ngày 1/2 đã từ chối việc chuyển người Palestine khỏi vùng đất của họ "trong bất kỳ hoàn cảnh hay lý do biện minh nào."
Ngày 26/1, phía Israel tuyên bố người dân Palestine đã có thể trở về phía Bắc Dải Gaza. Đến ngày 27/1, hàng chục nghìn người Palestine đã bắt đầu trở về nhà ở các khu vực này.
Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, các phát hiện dựa trên "những phát ngôn mang tính phi nhân hóa và diệt chủng của Israel," ảnh vệ tinh ghi nhận sự tàn phá, công tác thực địa và báo cáo từ người dân Gaza.
Theo các thành viên Hội đồng Bảo an, cần phải có "sự gia tăng viện trợ rất lớn" cho Gaza, nơi mà hầu hết 2,3 triệu người dân đã phải rời bỏ nhà cửa và hàng chục nghìn người Palestine đã thiệt mạng.
Đức, Áo, Cộng hòa Séc, Hungary và Hà Lan không ủng hộ đề xuất đình chỉ đối thoại chính trị với Israel sau khi nhận định quốc gia này đã có những vi phạm luật pháp quốc tế tại Dải Gaza.
Ngày 12/11, Quân đội Israel thông báo mở thêm một cửa khẩu viện trợ vào Dải Gaza, trước thời hạn do Mỹ đề ra nhằm cải thiện điều kiện nhân đạo cho người Palestine tại vùng lãnh thổ đang bị tàn phá.
Văn phòng Truyền thông Gaza kêu gọi cộng đồng quốc tế, Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và tất cả các nước trên thế giới gây áp lực để “ngăn chặn nạn diệt chủng và đổ máu đang diễn ra ở Dải Gaza.”
Lãnh đạo Phong trào Hồi giáo Hamas thông báo với các nhà hòa giải Qatar và Ai Cập rằng phong trào Hồi giáo của người Palestine này đã chấp thuận đề xuất ngừng bắn ở Gaza.
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ai Cập nhấn mạnh mục tiêu của các nỗ lực hòa bình hiện nay của Cairo là thành lập một nhà nước Palestine và chấm dứt xung đột.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho rằng thảm họa lớn nhất trong lịch sử của người dân Palestine sẽ xảy ra nếu Israel tấn công thành phố Rafah, nơi tập trung phần lớn người dân Dải Gaza.
Ai Cập, Iran, Liên đoàn Arab và Nghị viện Arab hối thúc nhanh chóng thực thi nghị quyết của HĐBA về Gaza, nhấn mạnh phải chấm dứt vĩnh viễn thảm họa nhân đạo đang diễn ra ở dải đất này.
Tổng thống El-Sisi nhấn mạnh Ai Cập đã cảnh báo kế hoạch của Israel thực hiện 1 chiến dịch quân sự vào thành phố Rafah, cho rằng cuộc tấn công này sẽ gây nguy hiểm đến hơn 1,5 triệu người Palestine.