Người tiêu dùng Trung Quốc vẫn uể oải do khủng hoảng bất động sản kéo dài và lo ngại về an ninh thu nhập, khiến việc kích cầu tiêu dùng trở nên khó khăn hơn.
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước và so với tháng 10/2023 - mức giảm CPI theo năm mạnh nhất kể từ tháng 11/2020.
Bất đồng ngoại giao giữa Ottawa và Bắc Kinh có thể dẫn tới một cuộc "tẩy chay nhẹ nhàng" đối với các thương hiệu Canada tại Trung Quốc, làm ảnh hưởng tới triển vọng tăng trưởng.
Các thương hiệu và nhà đầu tư đang nghiên cứu nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc khi thói quen mua sắm trong và ngoài nước thay đổi sau ba năm chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Trung Quốc được xem là “chợ” tiêu thụ nông sản lớn trong khu vực và quốc tế, đòi hỏi nông sản Việt không chỉ có chất lượng mà còn phải có thương hiệu để có thể tiến quân bền vững vào thị trường này.
Để đáp ứng nhu cầu đa dạng hơn của thế hệ trẻ Trung Quốc, các nhà sản xuất đồ may mặc đã tìm đến công nghệ kỹ thuật số để phân tích tốt hơn thị trường thời trang và các nhóm người tiêu dùng.
Ngày 21/9, Vinamilk là đại diện tiêu biểu của ngành sữa Việt Nam trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế về Thực phẩm và Dịch vụ ăn uống 2019 tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
Nhà phân tích hàng đầu về Apple Ming-Chi Kuo đã tăng dự báo của mình cho các lô hàng iPhone 11 từ 65 triệu đến 70 triệu chiếc trong năm 2019 lên 70 triệu đến 75 triệu chiếc.
Với mức giá rẻ hơn mẫu máy iPhone XR tiền nhiệm, iPhone 11 đang trở thành mẫu iPhone được người tiêu dùng Trung Quốc đặt mua trước nhiều nhất trong số 3 mẫu iPhone mới của Apple.
Theo khảo sát của Brunswick, 56% số người được hỏi cho biết họ tránh mua sản phẩm của Mỹ, trong khi 68% số người quan điểm tiêu cực hơn về các công ty Mỹ.
Trong động thái phản ứng hành động của Google và các hãng công nghệ Mỹ, người dùng Trung Quốc đã có nhiều bài viết ủng hộ hãng Huawei trên mạng xã hội.
Với vị thế là quốc gia đông dân nhất thế giới, Trung Quốc được đánh giá là một trong những quốc gia quan trọng giúp thúc đẩy tiêu dùng cũng như quá trình toàn cầu hóa.
Ngày 19/4, Ủy ban Cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc cho biết chỉ số niềm tin người tiêu dùng Trung Quốc trong tháng 2 vừa qua đã tăng lên 124 điểm - mức cao nhất kể từ tháng 10/1993.
Kinh tế Trung Quốc đã có sự khởi đầu khả quan năm nay, với các số liệu kinh tế trong quý 1/2018 tốt hơn dự kiến, qua đó cho thấy nền kinh tế tăng trưởng vững ổn.
Hơn 3.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa của Mỹ đã có mặt tại cuộc hội thảo Gateway' 17 nhằm tìm kiếm cơ hội để tiếp cận hàng triệu người tiêu dùng của Trung Quốc.
Trong “Tuần lễ vàng 2016,” tổng giá trị giao dịch bằng thẻ thanh toán được thực hiện thông qua hệ thống CUP trên toàn Trung Quốc lên đến 818,9 tỷ nhân dân tệ (khoảng 131,29 tỷ USD).
Nhiều chuyên gia tin rằng việc Trung Quốc cam kết mở cửa thị trường hơn nữa sẽ mang tới nhiều cơ hội tăng trưởng và bình ổn đối với nền kinh tế nước này nói riêng và kinh tế toàn cầu nói chung.
Hàn Quốc trở thành nước lớn thứ hai cung cấp mỹ phẩm cho thị trường Trung Quốc khi xuất khẩu các loại mỹ phẩm của nước này sang Trung Quốc trong bảy tháng đầu năm nay đã tăng hơn 250%.
Do mất lòng tin về sự an toàn của thực phẩm trong nước, người tiêu dùng Trung Quốc bắt đầu chuyển hướng sang mua gạo Nhật Bản, mặc dù mức giá không hề rẻ và không hề dễ kiếm.