Đến cuối năm, tình hình thị trường xăng dầu còn có những diễn biến rất phức tạp. Do đó, Bộ Công Thương sẽ cân nhắc thật kỹ về vấn đề xin điều chỉnh giảm tổng nguồn được phân giao của các doanh nghiệp.
Bộ Công Thương đề nghị các thương nhân thực hiện nghiêm túc các Chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương về các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.
Chính quyền Tổng thống Biden cho rằng việc cung cấp thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược sẽ giúp hạ nhiệt giá xăng trước mùa Hè, khi hàng triệu người Mỹ đi du lịch trong nước bằng ôtô.
Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị bám sát tình hình sản xuất của hai nhà máy và nhập khẩu của các thương nhân, tình hình tiêu thụ xăng dầu để có giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước.
Theo Bộ Công Thương, ước tiêu thụ quý 2/2024 khoảng 6,3 triệu m3/tấn. Tồn kho xăng dầu khoảng 1,7-1,8 triệu m3/tấn, về cơ bản đảm bảo đủ nhu cầu cho tiêu dùng và sản xuất kinh doanh.
So với kỳ điều chỉnh giá đầu tiên năm 2024, trong kỳ điều chỉnh ngày 25/4, giá xăng E5RON92 tăng 2.913 đồng/lít, tương đương tăng 13,87%; xăng RON95-III tăng 2.999 đồng/lít, tương đương tăng 13,68%.
Tổ chức tài chính Acuity Funding của Australia sẽ tài trợ 8 dự án thành phần của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu với tổng số vốn khoảng 720 triệu USD.
Ông Đoàn Tiến Quyết - chuyên gia cao cấp của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã chia sẻ với phóng viên TTXVN về các giải pháp ứng phó để đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường trong nước.
Bộ Công Thương yêu cầu theo dõi chặt việc thực hiện tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2024 của các thương nhân đầu mối xăng dầu, không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung trong mọi tình huống.
Sự cố phần mềm làm gián đoạn hoạt động của hơn 4.200 trạm xăng ở Iran, buộc hàng nghìn trạm xăng phải hoạt động thủ công nhưng giới chức chưa xác định đây có phải là vụ tấn công mạng hay không.
Petrolimex đã chuẩn bị đủ hàng hết tháng 11 với nguồn cung từ nhập khẩu và hai nhà máy lọc dầu trong nước, trong khi PVOIL cũng đủ lượng xăng dầu cung ứng ra thị trường đến hết tháng 12.
Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối có trách nhiệm chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận trong hệ thống phân phối hợp lý để không gián đoạn cung ứng cho thị trường.
Bộ Công Thương đang khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 83 và 95 về quản lý xăng dầu theo hướng tuân thủ quy luật của thị trường và tiệm cận giá thế giới.
Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các DN chú trọng rà soát thực hiện kế hoạch phân giao sản lượng tối thiểu (cả nguồn trong nước và nhập khẩu) đã được giao đầu năm để bảo đảm nguồn cung xăng dầu.
Theo đại diện Bộ Công Thương, trong 4 tháng đầu năm 2023, Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn sản xuất hơn 2,2 triệu tấn xăng, dầu các loại; trong đó riêng tháng 4/2023 là khoảng 680.000 tấn.
Bộ trưởng đề nghị ngay sau khi khắc phục sự cố, Lọc hóa dầu Nghi Sơn phải khẩn trương đẩy công suất đến tối đa để có lượng hàng tối đa bù đắp cho khoảng hơn 50 ngày nhà máy thực hiện bảo dưỡng.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Bộ Công Thương đưa ra 2 kịch bản dự kiến về phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2023 giúp thị trường bình ổn, đồng thời giảm thiểu sự biến động phức tạp từ nguồn cung thế giới.
Ông Nguyễn Tiến Thỏa đề xuất rút ngắn chu kỳ điều chỉnh giá từ 10 ngày xuống 5 ngày để phù hợp với phương thức hiện nay mà các doanh nghiệp đầu mối đang mua xăng dầu trên thị trường thế giới.