Toàn bộ trạm xăng dầu ở Iran hoạt động trở lại sau sự cố kỹ thuật

Sự cố phần mềm làm gián đoạn hoạt động của hơn 4.200 trạm xăng ở Iran, buộc hàng nghìn trạm xăng phải hoạt động thủ công nhưng giới chức chưa xác định đây có phải là vụ tấn công mạng hay không.

Một trạm xăng dầu ở Iran. (Nguồn: EFE-EPA)
Một trạm xăng dầu ở Iran. (Nguồn: EFE-EPA)

Ngày 19/12, Giám đốc Công ty Phân phối Dầu mỏ Quốc gia Iran (NIOPDC), ông Jafar Salari-Nasab, cho biết toàn bộ trạm xăng dầu của nước này đã nối lại hoạt động cung ứng trực tiếp sau sự cố kỹ thuật làm gián đoạn nguồn cung xăng dầu trước đó một ngày.

Trả lời phỏng vấn hãng tin SHANA, ông Salari-Nasab nêu rõ 60% trạm xăng ở Iran đã kết nối lại với hệ thống phân phối nhiên liệu thông minh trực tuyến.

Hiện có 800 nhóm đang nỗ lực khắc phục đường truyền của các trạm còn lại, dự kiến sẽ khôi phục kết nối cho hơn 90% trạm xăng dầu trên toàn quốc vào đêm 19/12 (giờ địa phương).

Hôm 18/12, sự cố phần mềm đã làm gián đoạn hoạt động của hơn 4.200 trạm xăng trên khắp Iran, buộc hàng nghìn trạm xăng phải hoạt động thủ công.

Theo Giám đốc điều hành (CEO) của Công ty Lọc và Phân phối Dầu mỏ Quốc gia Iran (NIORDC) Jalil Salari, lỗi thanh toán trực tuyến và sự cố tại các hệ thống bán hàng đã ảnh hưởng tới ít nhất 60% số trạm xăng ở Iran.

Giới chức Iran chưa thể xác định liệu đây có phải là vụ tấn công mạng hay không. Dự kiến, kết quả điều tra cuối cùng sẽ được công bố trong vài ngày tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục