Bộ Tài chính đã đưa ra một số giải pháp triển khai trong sáu tháng cuối năm, nhằm phấn đấu đạt cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và nhiệm vụ tài chính-ngân sách Nhà nước đề ra.
Phó Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam Patrick Haverman cho rằng Việt Nam hiện đang trở thành “hình mẫu” đi đầu về hợp tác đa phương trong thực hiện giảm phát thải khí nhà kính.
Liên hợp quốc cho biết đã nhận được cam kết từ các nhà tài trợ với khoản ngân sách 857 triệu USD nhằm giúp đỡ 67 triệu người tị nạn và người không có quốc tịch trên toàn thế giới vào năm 2018.
Tại Hội nghị về chống tài trợ khủng bố từ 8-11/8, ở Indonesia, các quốc gia tham dự nhất trí biện pháp triệt tận gốc bạo lực gồm phát hiện sớm và ngăn chặn nguồn tài chính nuôi khủng bố.
Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga cho biết không quân nước này đã tiến hành 30-40 cuộc không kích mỗi ngày tại Syria để hỗ trợ nhóm nổi dậy Quân đội Syria Tự do (FSA).
Nga hy vọng sớm trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc một dự thảo nghị quyết nhằm tăng cường các biện pháp ngăn chặn nguồn tài chính của các nhóm khủng bố trong đó có nhóm IS.
Sự thiếu vắng của một hệ thống giám sát, đánh giá thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng được coi là nguyên nhân khiến những hiệu quả và tác động của chính sách này chưa được nhận diện đầy đủ.
Cựu Thượng nghị sỹ bang Virginia, ông Jim Webb tuyên bố sẽ rút lui trong cuộc đua trở thành đại diện cho Đảng Dân chủ tham gia cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Phát biểu thay mặt các nước ASEAN, Đại sứ Nguyễn Phương Nga kêu gọi Liên hợp quốc tiếp tục cùng với ASEAN thúc đẩy thực hiện Tuyên bố chung về hợp tác toàn diện.
Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy phát triển quan hệ Việt-Lào trên nhiều lĩnh vực, đặc trong các lĩnh vực tài chính, tiền tệ...