"Chiếm Phố Wall" kỷ niệm dấu mốc tròn nửa năm

"Chiếm Phố Wall" kỷ niệm dấu mốc tròn nửa năm

Hơn 200 người biểu tình đã tập hợp tại Công viên Zuccotti, New York, kỷ niệm dấu mốc nửa năm từ ngày bùng nổ phong trào "Chiếm Phố Wall."
Ngày 17/3, hơn 200 người biểu tình đã tập hợp tại Công viên Zuccotti ở thành phốNew York (Mỹ) để kỷ niệm dấu mốc tròn nửa năm kể từ ngày bùng nổ phong trào"Chiếm Phố Wall."

Những người biểu tình, trong đó có nhiều nghệ sỹ đường phố và các gánh hátrong, đã cùng chơi các loại nhạc cụ và hát đồng ca. Một nhóm người biểu tình quákhích đã diễu hành qua các khu phố, hô các khẩu hiệu phản đối giới chủ ngânhàng. Đã xảy ra đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát. Ít nhất 4người đã bị bắt giữ và 3 cảnh sát bị thương trong các vụ đụng độ này.

Các nhà tổ chức phong trào tuyên bố đây sẽ là "phát súng" đầu tiên mở màn chohàng loạt hoạt động tiếp theo nhằm chống lại sự bất bình đẳng về kinh tế. Tuynhiên, giới quan sát nhận định các cuộc biểu tình "Chiếm Phố Wall" sắp tới sẽgặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn tài chính, trong khi phong trào này mang tínhbộc phát, chưa có đường lối cụ thể và mất động lực.

Cuộc biểu tình bùng nổ ngày 17/9/2011 và đã phát triển thành một phong trào,lan rộng khắp các thành phố lớn của Mỹ và nhiều thành phố của các nước khác trênthế giới.

Mục tiêu của người biểu tình là phản đối các chính sách và luật lệ bất côngchỉ mang lại lợi ích cho thiểu số những người giàu có, dẫn tới nợ nần chồng chấtvà người lao động Mỹ phải đóng thuế cao hơn để trả nợ.

Theo thống kê, năm 2007, thiểu số 1% những người giàu nhất nước Mỹ chiếm giữ34,7% tài sản quốc gia, trong khi 80% dân số Mỹ chỉ chiếm giữ 15%. Trong thờigian từ năm 2002 đến 2007, thu nhập của 1% những người giàu nhất nước Mỹ tăngnhanh gấp hơn 10 lần mức thu nhập của 90% người Mỹ có thu nhập thấp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục