Nhà đầu tư bắt đáy, VN-Index trồi sụt mạnh

Sau sự hốt hoảng từ đà rơi tới 18,29 điểm của VN-Index trong phiên giao dịch hôm qua, đến sáng nay các nhà đầu tư dường như đã bắt đầu trấn tĩnh lại.
HTML clipboard Sau sự hốt hoảng từ đà rơi tới 18,29 điểm của VN-Index trong phiên giao dịch hôm qua, đến sáng nay các nhà đầu tư dường như đã bắt đầu trấn tĩnh lại.

Diễn biến trong phiên hôm nay cho thấy sự giằng co quyết liệt về tâm lý giữa các thành viên tham gia thị trường. Trong khi một bộ phận nhà đầu tư vẫn miệt mài thoát ra khỏi thị trường, thì ngược lại một số nhà đầu tư khác đang tìm cách bắt đáy tại ngưỡng kỹ thuật 430 điểm (như theo tin thị trường ngày 30/06 Vietnamplus đã đề cập đến vấn đề này).

Trong thời điểm đầu giờ, trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), lệnh chào bán với mức giá ưu tiên mở cửa (ATO) đang áp đảo bên mua, tuy nhiên tại một số mã dẫn dắt thị trường đã xuất hiện xu hướng mua vào.

Vì vậy, mặc dù tại đợt này VN-Index vẫn để tuột tay mất 2,11 điểm lùi sâu về 427 điểm, nhưng tính thanh khoản đã có chuyển biến với gần 7 triệu chứng khoán được khớp lệnh (tăng gần 66% so với cùng đợt của phiên hôm qua). Trên thị trường đã có 62 mã tăng giá (so với hôm qua chỉ có 1 mã tăng giá) và 66 mã giảm giá (trong khi hôm qua là 90 mã giảm giá).

Diễn biến của đợt 1 đã phát đi tín hiệu khả quan và tín hiệu đó đã được một số nhà đầu tư cụ thể hoá bằng hành động.

Trong suốt đợt 2, thị trường giằng co mạnh về giá giữa người mua và bán. Người mua thì muốn mua rẻ, người bán nhận thấy có xu hướng mua thì muốn nâng mức giá bán cao hơn để khỏi thua thiệt.

Ngay thời điểm đầu đợt 2, các mã trụ cột như DPM, FPT, HPG, PCC, STB đã có dư mua vượt tham chiếu. Song tại đợt này, do người mua không có dấu hiệu mua bằng mọi giá, nên VN-Index trồi sụt lên xuống mạnh, có những lúc vượt mốc 430 điểm, rồi ngay sau đó lại sụt sâu khỏi ngưỡng này.

Đến cuối đợt 2, đà tăng của thị trường cuối cùng đã thắng, VN-Index tăng nhẹ 1,19 điểm. Xu thế trên được duy trì và tăng lên trong đợt xác định giá đóng cửa.

Kết thúc phiên, VN-Index tăng được 3,79 điểm (tăng tương ứng 0,88%) trụ tại mốc 433,79 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 43 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 1.514,62 tỷ đồng. Tính đến cuối phiên, đã có đến 105 mã tăng giá, 18 mã đứng giá và 43 mã giảm giá.

Chuyển sang sàn Hà Nội, diễn biến giao dịch gần như đồng nhất với HoSE, HNX-VN-Index đóng cửa với mức tăng được 3,5 điểm (tăng tương ứng 2,46%) lên mốc 146 điểm. Tổng khối lượng giao dịch là 19,98 triệu đơn vị, tổng giá trị đạt 623,03 tỷ đồng./.

Linh Chi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục