Kịch nói “Tôi và chúng ta” gửi gắm thông điệp: Sân khấu trở thành mặt gương soi chiếu chính chúng ta, trong hành trình kiến tạo một tương lai văn minh, dân chủ và tiến bộ.
Bên cạnh các đơn vị nghệ thuật đóng trên địa bàn Hà Nội, liên hoan năm nay còn có sự tham gia của các nhà hát tại một số tỉnh thành lân cận, có các tác phẩm sân khấu về Hà Nội.
Các nghệ sỹ nhân dân, các nhà quản lý đều khẳng định, sân khấu dành cho thiếu nhi là vùng đất màu mỡ và luôn chờ các nhà hát, nghệ sỹ, diễn viên đầu tư các vở diễn cuốn hút, hấp dẫn.
Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu Toàn quốc dành cho thiếu niên, nhi đồng nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt các tác phẩm sân khấu phục vụ đối tượng khán giả nhỏ tuổi.
Nghệ sỹ Nhân dân Thu Hà có một sự nghiệp nhiều vinh quang song cũng có những quãng trầm. Ở tuổi sắp về hưu, chị vẫn dành đam mê cho sân khấu, truyền hình.
Các đơn vị nghệ thuật quốc tế sẽ mang đến liên hoan những vở diễn xuất sắc mang đậm dấu ấn văn hóa và nền kịch nghệ của quốc gia mình, cho thấy sự hồi sinh của sân khấu hậu COVID-19.
Từ hôm nay người dân sẽ được thưởng thức miễn phí các loại hình nghệ thuật như xiếc, kịch ngắn, cải lương, múa rối tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm do các nhà hát của thành phố tổ chức.
Chương trình nhằm tôn vinh các gương mặt nghệ sỹ tiêu biểu ngành nghệ thuật biểu diễn trong năm 2021 đã vượt qua khó khăn để sáng tạo nghệ thuật, cổ vũ tinh thần người dân.
Các vở kịch tham gia Liên hoan sân khấu toàn quốc năm nay được phát trực tuyến trên YouTube, có thể khiến nhiều khán giả thôi mua vé xem trực tiếp. Song, lãnh đạo các nhà hát lại có cái nhìn khác.
Hàng loạt chương trình biểu diễn của các nhà hát đều phải ngừng lại do dịch bệnh bùng phát, đời sống khó khăn khiến các nghệ sỹ phải tìm việc làm thêm.
Hôm nay (6/3), gia đình, người thân, đồng nghiệp là các nghệ sỹ của nhiều thế hệ và đông đảo công chúng đã có mặt tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội để tiễn đưa NSND Trần Hạnh.
Tại khu vực không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, các đơn vị nghệ thuật giới thiệu tới công chúng loại hình nghệ thuật truyền thống của Hà Nội cũng như các hoạt động văn hóa, nghệ thuật khác.
Trong đợt xét tặng lần này Chính phủ ra một Nghị quyết riêng đề nghị xét tặng danh hiệu cho các cá nhân có nhiều cống hiến, dù không đáp ứng được "tiêu chuẩn cứng" theo quy định.
Sự uy nghiêm và tin cậy ẩn sau vẻ ngoài lịch lãm. Đó là ấn tượng mà nghệ sỹ nhân dân Hoàng Dũng mang đến cho người đối diện. Dường như giữa ông và nhân vật "ông trùm" tồn tại nhiều điểm tương đồng.
Cuộc sống của Trung Hiếu khá bình lặng nhưng không hề nhạt như chính câu nói tưng tửng, nhẹ tênh mà đầy ẩn ý của anh: “Đã không chơi thì thôi, nhưng đời là cứ phải rực rỡ!”
Không khoác lên mình những bộ trang phục cầu kỳ để thu hút ánh nhìn hay tạo cho mình một phong cách kỳ quái, khó lẫn giữa đám đông, Hoàng Dũng lặng lẽ hòa mình vào dòng đời tấp nập, ngược xuôi.