Các nghệ sỹ Việt Nam đã thể hiện một phần văn hóa Việt Nam qua các tiết mục múa rối nước, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, hầu đồng “Vũ điệu tâm linh"... gây ấn tượng sâu sắc cho bạn bè Nhật Bản.
"Tấm Cám," "Cây tre trăm đốt," "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn..." sẽ mang một màu sắc mới trong các vở kịch xiếc, kịch nói được dàn dựng công phu, sinh động và cuốn hút phục vụ khán giả nhí Hè 2023.
Chương trình ca múa nhạc dân tộc kết hợp với nghệ thuật biểu diễn múa rối của các nghệ sỹ Việt Nam tại Paris đã nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của các đại sứ và đại diện các nước bên cạnh UNESCO.
Từ một vở rối kinh điển với hình thức đơn giản và chủ đạo là dùng rối que để biểu diễn cách đây 60 năm, lần này, êkíp dàn dựng “Bản tình ca trên núi cao” đã mang tới một hình thức thể hiện mới mẻ.
Chương trình là sự kết hợp hài hòa giữa múa rối cạn và múa rối nước, giữa âm nhạc, vũ đạo truyển thống kết hợp yếu tố đương đại đặc sắc và đầy chất thơ.
Cuốn sách tổng thuật gần 200 hình tượng rối từ cũ tới mới nhất để kể chuyện nghề và môn nghệ thuật rối nước đã gắn bó với người Việt hơn 1.000 năm lịch sử thăng trầm.
Sự kết hợp giữa các loại hình rối nước, rối cạn, âm nhạc dân tộc và đặc trưng văn hóa của từng vùng miền, trải dài từ Bắc tới Nam trong vở rối "Trăng" mang đến cho khán giả trải nghiệm đầy mới mẻ.
"Con yêu mẹ" - vở diễn múa rối nước kết hợp múa rối cạn được Nhà hát Múa rối Việt Nam dàn dựng sinh động, hấp dẫn giúp các em thiếu nhi tiếp cận gần hơn với nghệ thuật múa rối truyền thống.
Không gian Việt Nam được bố trí thành ba khối liên kết với nhau giới thiệu về thương mại, văn hóa và ẩm thực, trong đó quần thể trưng bày văn hóa, với ba chủ đề chính mang đậm hương sắc ba miền.
Hai huy chương Vàng cho chương trình biểu diễn xuất sắc nhất thuộc về vở rối nước “Trê - Cóc” của Nhà hát múa rối Việt Nam và tiết mục “Âm thanh của nhà tôi” của Đoàn múa rối quốc gia Lào.
Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật múa rối truyền thống do Nhà hát Múa rối truyền thống Thái Lan và Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn.
Những con rối đặc biệt được làm từ những chất liệu khác lạ (như củ tỏi tây, lọ mực, quả chuối đã bóc vỏ…) giúp Stéphane Georis tạo được sự kết nối độc đáo, sống động với khán giả.
Chương trình “Trình diễn kịch rối dây cổ điển Nhật Bản” sẽ diễn ra trong hai ngày 21, 22/3 tại Nhà hát Múa rối Việt Nam (361 Trường Chinh, Hà Nội). Các buổi biểu diễn vào cửa tự do.
Chương trình “Giao lưu và biểu diễn Kịch rối Nhật Bản” sẽ diễn ra hồi 10 giờ ngày 30/8 tại Nhà hát Múa Rối Việt Nam (số 361 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội).