Vương quốc Anh, Canada, Pháp, Đức và Australia nằm trong số các nền kinh tế phát triển ký cam kết không xây dựng thêm nhà máy điện than nếu không có biện pháp kiểm soát khí thải.
Trong nửa đầu năm 2024, Trung Quốc chỉ đưa vào vận hành 14 nhà máy điện than với tổng công suất khoảng 10,3 gigawatt (GW), giảm 79,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Chùm bài "Sát thủ thầm lặng chốn đô thị” cung cấp bức tranh toàn cảnh về chất lượng không khí kém lành mạnh tại một số thành phố ở châu Á, lý giải nguyên nhân và giải pháp cho bài toán nan giải này.
ADB và Indonesia đã thỏa thuận mua bán điện từ Nhà máy Nhiệt điện chạy than Cirebon-1 sẽ kết thúc vào tháng 12/2035 thay vì tháng 7/2042 theo kế hoạch trước đó.
Trong tuần qua, Jakarta và các vùng lân cận đã thường xuyên ghi nhận mức độ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 cao gấp nhiều lần mức khuyến nghị của WHO, vượt xa các thành phố ô nhiễm nghiêm trọng khác.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Vương quốc Anh chia sẻ cách thức triển khai chính sách điện mặt trời áp mái; giới thiệu những doanh nghiệp đã đầu tư thành công các dự án điện gió, điện mặt trời...
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu, ông John Kerry kêu gọi Trung Quốc hợp tác với Mỹ nhằm cắt giảm phát thải khí metan và giảm thiểu tác động của việc sử dụng than đá đối với khí hậu.
Với công suất 875 megawatt, nhà máy Heyden dự kiến sẽ hoạt động trở lại từ ngày 29/8 đến cuối tháng 4/2023, là một trong những nhà máy điện than lớn nhất ở Đức được nối lại hoạt động.
Công ty Gazprom của Nga đã thông báo sẽ chỉ đáp ứng một phần yêu cầu cung cấp khí đốt của Eni vào ngày 20/6, báo hiệu ngày bị thiếu hụt thứ sáu liên tiếp.
Tổng thống Duterte nói điện hạt nhân sẽ được sử dụng như một nguồn năng lượng thay thế, trong bối cảnh Philippines đang nỗ lực từ bỏ các nhà máy điện than để đáp ứng mục tiêu chống biến đổi khí hậu.
Nhiều nhà máy điện than trên toàn quốc đã không được xem xét để phát triển trong thời gian tới tại các khu vực như Hải Phòng, Quảng Ninh, Long An, Bạc Liêu, Tân Phước…
Hàn Quốc đã yêu cầu 8-15 nhà máy điện than ở nước này tạm ngừng hoạt động từ 1/12/2019 đến 29/2/2020, trong khi chỉ thị các nhà máy khác duy trì sản lượng điện ở mức 80% công suất tùy theo nhu cầu.
Khu vực Nam và Đông Nam Á phải chấm dứt ngay sự phụ thuộc vào các nhà máy điện than và chuyển sang dùng năng lượng sạch thì mới có thể thực hiện được cam kết trong Hiệp định Paris.
Theo nghiên cứu của 24 tổ chức toàn cầu được đăng tải trên Tạp chí Y khoa Lancet (Anh), trong giai đoạn từ nay đến 2050, mỗi năm có thể có thêm gần 1 tỷ người bị ảnh hưởng của sóng nhiệt.
Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển Đồng bằng sông Cửu Long.