Mỹ và Trung Quốc đang nỗ lực khôi phục 'ngoại giao khí hậu'

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu, ông John Kerry kêu gọi Trung Quốc hợp tác với Mỹ nhằm cắt giảm phát thải khí metan và giảm thiểu tác động của việc sử dụng than đá đối với khí hậu.
Mỹ và Trung Quốc đang nỗ lực khôi phục 'ngoại giao khí hậu' ảnh 1Ông John Kerry (trái) và ông Giải Chấn Hoa. (Nguồn: Reuters)

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu, ông John Kerry, ngày 17/7 nhấn mạnh "điều cấp thiết là Mỹ và Trung Quốc đạt được tiến bộ thực sự" trong vòng 4 tháng trước khi diễn ra Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) tại Dubai vào tháng 11 tới.

Ông Kerry đưa ra phát biểu trên trong chuyến thăm Trung Quốc, khi gặp người đồng cấp nước chủ nhà Giải Chấn Hoa tại thủ đô Bắc Kinh.

Ông Kerry cũng kêu gọi Trung Quốc hợp tác với Mỹ nhằm cắt giảm phát thải khí metan và giảm thiểu tác động của việc sử dụng than đá đối với khí hậu, theo đó hai bên hướng tới mục tiêu xây dựng lại lòng tin sau khi các cuộc đàm phán bị đình trệ năm ngoái.

[Mỹ và Trung Quốc sẽ "đàm phán sâu rộng" về vấn đề khí hậu]

Ông Kerry nhấn mạnh: "Trong 3 ngày tới, chúng tôi hy vọng chúng tôi có thể bắt đầu triển khai một số bước đi lớn để gửi tín hiệu cho thế giới về mục đích quan trọng của Mỹ và Trung Quốc nhằm giải quyết thách thức chung đối với toàn nhân loại do chính con người gây ra."

Ông Kerry cũng đánh giá cao những kết quả "đáng kinh ngạc" của Trung Quốc trong phát triển năng lượng tái tạo, song lưu ý rằng tiến trình này bị ảnh hưởng do việc xây dựng các nhà máy điện than mới.

Trong khi đó, ông Giải Chấn Hoa cho rằng hai phái đoàn đại diện cho hai quốc gia phát thải khí nhà kính cao nhất thế giới có thể đóng vai trò trong việc cải thiện quan hệ Trung-Mỹ.

Dự kiến, chuyến thăm Trung Quốc của ông Kerry kéo dài đến ngày 19/7 tới. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ tập trung vào việc giảm thiểu phát thải khí metan và các loại khí thải khác không phải CO2 cũng như chuẩn bị cho COP28. Vấn đề sử dụng than đá tại Trung Quốc cũng có thể nằm trong chương trình nghị sự.

Đây là chuyến đi thứ 3 của ông Kerry đến Trung Quốc trên cương vị đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu.

Chuyến thăm này được cho là đánh dấu việc chính thức nối lại ngoại giao khí hậu cấp cao nhất giữa hai nước.

Ông Kerry cũng là quan chức thứ 3 của Mỹ đến Trung Quốc trong những tuần gần đây, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực ổn định quan hệ song phương.

Các cuộc đàm phán về khí hậu giữa Mỹ và Trung Quốc đã bị đình trệ năm ngoái do một số vấn đề trong quan hệ song phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.