Không khí ở thủ đô Jakarta của Indonesia ô nhiễm nghiêm trọng

Trong tuần qua, Jakarta và các vùng lân cận đã thường xuyên ghi nhận mức độ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 cao gấp nhiều lần mức khuyến nghị của WHO, vượt xa các thành phố ô nhiễm nghiêm trọng khác.
Không khí ở thủ đô Jakarta của Indonesia ô nhiễm nghiêm trọng ảnh 1Khói mù bao phủ thủ đô Jakarta. (Nguồn: TPV World)

Theo công ty giám sát chất lượng không khí IQAir, thủ đô Jakarta của Indonesia đã trở thành thành phố lớn ô nhiễm nhất thế giới, đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu trong nhiều ngày do chính quyền chưa giải quyết được tình trạng khói bụi độc hại.

Trong tuần qua, Jakarta và các vùng lân cận đã thường xuyên ghi nhận mức độ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 cao gấp nhiều lần mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vượt xa các thành phố ô nhiễm nghiêm trọng khác như Riyadh (Saudi Arabia), Doha (Qatar) và Lahore (Pakistan).

Loại bụi mịn kích thước siêu nhỏ này có thể xâm nhập vào đường thở gây ra các vấn đề về hô hấp, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của khoảng 30 triệu người dân trong khu vực.

[Thái Lan: Khói mù dày đặc đe dọa thành phố du lịch Chiang Mai]

Hồi đầu tuần, Tổng thống Joko Widodo cho biết ông có kế hoạch chuyển thủ đô đến đảo Borneo vào năm tới và xây dựng mạng lưới tàu điện ngầm rộng khắp Jakarta để giải quyết tình trạng ô nhiễm ở thành phố này.

Trước đó, Chính phủ Indonesia cũng đã cam kết ngừng xây mới các nhà máy điện than từ năm 2023 và đạt mức phát thải ròng khí carbon bằng 0 vào năm 2050.

Theo tổ chức Hòa bình Xanh Indonesia, trong bán kính 100km xung quanh thủ đô Jakarta hiện có 10 nhà máy điện than đang hoạt động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.