Theo đại diện EVN, việc thiếu hụt khoảng 5 tỷ m3 nước so với mức nước dâng bình thường sẽ gây khó khăn đến việc chuẩn bị phương án cung cấp điện mùa khô 2023, đặc biệt là cấp nước vụ Đông Xuân tới.
Khả năng nguồn nước trong 3 tháng cuối năm 2021 đến các hồ chứa lớn trên thượng lưu sông Hồng và các lưu vực sông Bắc Bộ sẽ tiếp tục thiếu hụt từ 30-50% so với trung bình nhiều năm.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Quy chế ứng phó sự cố chất thải, trình Thủ tướng Chính phủ, để "lấp" khoảng trống gây ra sự cố chất thải.
Trả lời câu hỏi liên quan đến thông tin Hà Nội phải bù giá nước cho Công ty cổ phần nước mặt Sông Đuống, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định thành phố "không bao giờ bù giá."
Hà Nội đã yêu cầu các nhà đầu tư xây dựng kế hoạch bảo vệ nguồn nước, lắp đặt hệ thống camera giám sát theo dõi để phát hiện và xử lý kịp thời các tác động gây ảnh hưởng tới nguồn nước, tới nhà máy.
Theo bà Trần Thị Dung, đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, vụ cháy Rạng Đông, sự cố nguồn nước sạch Sông Đà nhiễm dầu thải để lại hệ lụy rất lớn, nhưng lời xin lỗi nhiều phần là do chịu sức ép...
Nhà máy nước Sông Đà là nhà máy duy nhất của thành phố không có hệ thống quan trắc tự động nguồn nước vào nên ngoài trách nhiệm của thành phố còn có trách nhiệm của nhà máy đã giấu giếm sự việc.
Hà Nội yêu cầu tất cả các nhà máy nước sạch, các nhà phân phối nước sạch phải kết nối hệ thống quản lý vận hành, các trạm quan trắc chất lượng nước tới Trung tâm quản lý hệ thống cấp nước sạch.
Kết quả xét nghiệm mẫu nước hằng ngày của Sở Y tế Hà Nội trong một tuần qua cho thấy, hiện nay nguồn nước sạch cung cấp cho người dân đã đảm bảo an toàn.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, để đảm bảo an toàn nguồn nước, Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà cần đầu tư xây dựng hệ thống ống dẫn nước kín từ sông Đà về nhà máy.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng vụ việc ô nhiễm nước sông Đà cho thấy một lỗ hổng điển hình về “cảnh báo đỏ cho việc quản lý an ninh nguồn nước, nhất là nước sinh hoat."
Từ vụ việc nước sông Đà, cơ quan chức năng đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong quản lý nguồn nước, trách nhiệm của doanh nghiệp trong cung cấp nước, của công an trong bảo vệ an ninh, an toàn nguồn nước.
VietnamPlus xin gửi tới bạn đọc 7 thông tin cần biết xung quanh vụ đổ dầu thải tại đầu nguồn nhà máy Viwasupco gây nhiễm bẩn hệ thống nước sạch của hàng vạn người dân Hà Nội.
Đại diện Công ty Viwaco xác nhận Công ty nước sạch sông Đà đã cấp nước trở lại vào đường ống phân phối nước cho các doanh nghiệp để bán cho các hộ dân.
Việc cung cấp nước sạch không đảm bảo chất lượng từ nhà máy nước sông Đà những ngày qua đã ảnh hưởng đến đời sống của hàng vạn người dân khu vực Tây Nam thành phố Hà Nội.
Theo Luật sư Diệp Năng Bình, hoàn toàn có đủ cơ sở để yêu cầu đơn vị cung cấp nước phải bồi thường theo quy định của pháp luật đối với những thiệt hại đã gây ra cho người dân.
Liên quan đến sự cố nước sinh hoạt không đảm bảo chất lượng, theo đại diện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, một số đơn vị liên quan đã không hợp tác với các cơ quan quản lý Nhà nước.
Sau khi phát hiện sự cố dầu thải, một số cán bộ của Viwasupco đã không có bất cứ hành vi ứng cứu, ngăn chặn ô nhiễm nào mà để mặc kệ để váng dầu chảy vào nguồn nước qua hệ thống xử lý.
Sau sự cố ô nhiễm nguồn nước do Viwasupco cung cấp, thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn.