Nhà vô địch Sofia Kenin: Giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật

Với chức vô địch Australia Open 2020, Kenin sẽ vươn lên vị trí thứ 7 thế giới, vị trí cao nhất trong số những tay vợt Mỹ ở thời điểm hiện tại.
Kenin leo lên vị trí thứ 7 thế giới sau khi vô địch Australian Open 2020. (Nguồn: Reuters)
Kenin leo lên vị trí thứ 7 thế giới sau khi vô địch Australian Open 2020. (Nguồn: Reuters)

Sofia Kenin đã không giấu được niềm hạnh phúc sau khi cô đánh bại Garbine Muguruza 4-6, 6-2 và 6-2 ở chung kết để trở thành nhà vô địch Australian Open 2020.

"Giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật," nhà đương kim vô địch Australian Open hạnh phúc nói. "Tôi thậm chí không thể mô tả được cảm giác của mình lúc này. Một cảm giác rất xúc động và tôi hạnh phúc khi được đứng ở đây."

"Tôi đã làm việc chăm chỉ và với tôi đây là hai tuần tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình."

[Ngược dòng hạ Muguruza, Kenin giành chức vô địch Australian Open]

"Ước mơ sẽ thành hiện thực vì vậy nếu bạn có ước mơ hãy thực hiện nó và biến nó trở thành hiện thực," tay vợt người Mỹ chia sẻ.

Garbine Muguruza cũng đã dành những nhận xét về Kenin, cô nói: "Cô ấy sẽ còn góp mặt ở nhiều trận chung kết hơn, chắc chắn."

Kenin đã trở thành tay vợt trẻ nhất của Mỹ đăng quang tại một giải đấu lớn, kể từ khi Serena Williams vô địch US Open 2020 ở tuổi 17.

Với chức vô địch Australia Open 2020, Kenin sẽ vươn lên vị trí thứ 7 thế giới, vị trí cao nhất trong số những tay vợt nữ của Mỹ ở thời điểm hiện tại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục