Nhạc phẩm "Thánh Gióng" được biểu diễn tại Đức

Chiều 24/2, Dàn nhạc giao hưởng Berliner Symphoniker đã lần đầu công diễn nhạc phẩm "Thánh Gióng" tại nhà hát Philharmonie ở Berlin.
Chiều 24/2, Dàn nhạc giao hưởng Berliner Symphoniker đã lần đầu công diễn nhạcphẩm "Thánh Gióng" tại nhà hát Philharmonie ở Berlin.

Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Thị Hoàng Anh cùng nhiều người Việt và đôngđảo khán thính giả Đức đã tới tham dự buổi công diễn này.

Bất cứ một người Việt Nam nào, ai cũng biết tới Thánh Gióng, hay Phù ĐổngThiên Vương, một trong "Tứ bất tử" - bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng ViệtNam, tượng trưng cho tinh thần chống ngoại xâm và sức mạnh tuổi trẻ.

Nhưng có lẽđây là lần đầu tiên, sự tích này được vinh danh bằng một nhạc phẩm được viết chodàn nhạc giao hưởng, vốn có truyền thống ở châu Âu, nhưng có sự kết hợp với đànbầu, một nhạc cụ truyền thống chỉ có duy nhất ở Việt Nam.

Ý tưởng dàn dựng tiết mục "Thánh Gióng" nảy sinh, khi Chỉ huytrưởng Lior Shambadal và dàn nhạc Berliner Symphiniker sang biểu diễn ở Hà Nộitháng 7/2012 và sau đó vào thăm Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Shambadal đã rất tòmò khi nhìn thấy bức tượng Phù Đổng Thiên Vương và được Lê Ngọc Anh Kiệt - nghệsỹ violin người Việt trong dàn nhạc kể về huyền thoại Thánh Gióng.

Nhạc phẩm "Thánh Gióng" do nhạc sỹ Tôn Thất An sáng tác. Nhạc sỹTôn Thất An sinh năm 1971 tại Paris, được đào tạo âm nhạc tại trường đại họcdanh tiếng Sorbonne tại Paris. Hiện nay, nhạc sỹ Tôn Thất An sống và làm việctại Đài Loan, anh đã viết nhiều nhạc phẩm cho các điệu múa đương đại và nhạcphim...

Nghệ sỹ Hiền Năng (Frankfurt/M.) biểu diễn đàn bầu và bằng những kỹ thuậtđiêu luyện, hai nghệ sỹ nhào lộn Huỳnh Dinh và Vân Anh (Paris) đã làm cho huyềnthoại Thánh Gióng thêm sống động.

Trong phần hai của chương trình, dàn nhạc Berliner Symphoniker đã trìnhdiễn tác phẩm "Hướng dẫn cho các bạn trẻ về dàn nhạc" (The Young Person's Guideto Orchestra) của nhạc sỹ Benjamin Britten, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh củaông.

Đây là một nhạc phẩm rất bổ ích đối với những ai chưa có dịp làm quen vớidàn nhạc giao hưởng, bởi vì nhạc phẩm của Britten sẽ giới thiệu với thính giảcách chơi, sử dụng và sự hòa hợp của từng nhạc cụ, từng bè trong dàn nhạc giaohưởng.

Ông Thomas Wittmann (Berlin) là người kể chuyện và dẫn dắt chương trình.Với giọng nói truyền cảm, ông Wittmann đã dẫn dắt khán thính giả, đặc biệt làngười Đức, làm quen với một câu chuyện lịch sử, nhưng gắn liền với truyền thuyếtcủa Việt Nam.

Thông qua buổi hòa nhạc này, dàn nhạc Berliner Symphoniker muốn giới thiệutới thính giả Đức về nghệ thuật - âm nhạc Việt Nam và giới thiệu với các thínhgiả người Việt, đặc biệt là các bạn trẻ về văn hóa và âm nhạc châu Âu, qua đókhuyến khích sự hội nhập và hiểu biết lẫn nhau.

Khán thính giả đã vỗ tay vang dội trước những giai điệu hùng tráng của bảngiao hưởng và sự biểu diễn ăn ý, nhịp nhàng của dàn nhạc cũng như sự khác lạ thúvị của tiếng đàn bầu trong dàn nhạc và những động tác khỏe khoắn, điêu luyện củahai nghệ sỹ nhào lộn Huỳnh Dinh và Vân Anh.

Trước buổi biểu diễn và trong giờ nghỉ, các khán thính giả nhỏ tuổi có thểtới xem và thử các nhạc cụ trong dàn nhạc, cũng như những nhạc cụ Việt Nam nhưđàn bầu, đàn tranh, đàn t'rưng. Đây là một ý tưởng rất hay để các bạn trẻ có thểlàm quen với các nhạc cụ./.

Văn Long - Thanh Hải (Berlin/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hai thành viên nhóm nhạc nam Hàn Quốc Big Bang Daesung (trái) và Taeyang (phải) sau khi được xuất ngũ. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Big Bang chính thức tái xuất sau nhiều năm

Việc nhóm Big Bang trở lại đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập không chỉ mang ý nghĩa âm nhạc, mà còn được xem là cột mốc biểu tượng của một kỷ nguyên K-pop.