Nhận hối lộ 20 triệu đồng, bị phạt 5 năm tù

Ngày 5/5, Tòa án nhân dân Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt 5 năm tù đối với một bị cáo nguyên là trưởng phòng Nghiệp vụ, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương về tội nhận hối lộ 20 triệu đồng của một doanh nghiệp.

Ngày 5/5, Tòa án nhân dân Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt 5 năm tù đối với một bị cáo nguyên là trưởng phòng Nghiệp vụ, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương về tội nhận hối lộ 20 triệu đồng của một doanh nghiệp.

Tại phiên tòa sơ thẩm này, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị cho bị cáo Trương Văn Hùng được hưởng án treo vì có thành khẩn khai báo và đã khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, xét thấy tội nhận hối lộ của bị cáo là rất rõ ràng nên Hội đồng xét xử vẫn tuyên phạt bị cáo 5 năm tù giam về tội nhận hối lộ.

Vào tháng 9/2008, một doanh nghiệp ở tỉnh Đồng Nai đến Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Bình Dương xin thủ tục quảng cáo, ông Hùng đã đòi doanh nghiệp trên đưa tiền, mới giải quyết nhanh thủ tục và hẹn ra một quán nhậu trên địa bàn phường Phù Cường, thị xã Thủ Dầu Một để giao tiền.

Khi ông Hùng nhận tiền, đội điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế chức vụ Công an tỉnh Bình Dương đã ập vào bắt quả tang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục