Nhân tố Hy Lạp giúp chỉ số Nasdaq xác lập mức kỷ lục mới

Chỉ số Nasdaq đã leo lên mức cao kỷ lục mới trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ lên điểm nhờ tâm lý lạc quan tăng lên của thị trường về thỏa thuận liên quan đến Hy Lạp.
Nhân tố Hy Lạp giúp chỉ số Nasdaq xác lập mức kỷ lục mới ảnh 1Hoạt động giao dịch tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Khép phiên giao dịch ngày 22/6, tại phố Wall, chỉ số công nghệ Nasdaq đã leo lên mức cao kỷ lục mới trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ theo chân thị trường chứng khoán châu Âu lên điểm nhờ tâm lý lạc quan tăng lên của thị trường về một thỏa thuận mà có thể ngăn chặn nguy cơ vỡ nợ của Hy Lạp.

Cụ thể, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đóng phiên ở mức 5.153,97 điểm, tăng 36,97 điểm (0,72%), và cao hơn so với mức kỷ lục ghi nhận được hôm 18/6 khoảng 21 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 103,83 điểm (0,58%) lên 18.119,78 điểm. Còn chỉ số S&P 500 tiến thêm 12,86 điểm (0,61%) lên 2.122,85 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, những dấu hiệu về sự bứt phá trong cuộc đàm phán giữa Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã giúp các chỉ số chứng khoán châu Âu tăng điểm mạnh. Một kế hoạch cải cách được đưa ra vào phút cuối từ Hy Lạp đã làm tăng sự tự tin và hy vọng rằng Athens có thể thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ vào cuối tháng này.

Kế hoạch cải cách mới nhất bao gồm những nhượng bộ then chốt từ phía Hy Lạp về vấn đề lương hưu và chi tiêu quốc phòng, tuy nhiên các chủ nợ cho hay cần thêm nhiều động thái hơn về các điều khoản liên quan đến thuế.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nhận định những đề xuất này là những đề xuất thực sự đầu tiên trong nhiều tuần qua từ Chính phủ Hy Lạp.

Điều quan trọng nhất là các nhà lãnh đạo có trách nhiệm trong việc ngăn chặn một viễn cảnh xấu nhất xảy ra, như tình trạng không thể kiểm soát hay khả năng Hy Lạp rời khỏi Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Tại thị trường Paris, chỉ số CAC 40 đã tăng 3,81%, đóng phiên ở mức 4.998,61 điểm, còn trên sàn giao dịch Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 cũng tăng 3,81% lên 11.460,50 điểm. Trong khi đó, tại thị trường London (Anh), chỉ số FTSE 100 cộng thêm 1,72% lên 6.825,67 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục