Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Moskva nói rõ ngoại giao là giải pháp có trách nhiệm duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng mà hai bên đang đối mặt.
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Washington đã thông báo trục xuất 27 nhà ngoại giao Nga cùng gia đình và họ phải về nước muộn nhất là vào ngày 30/1/2022.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 16/4 tuyên bố Moskva sẽ yêu cầu 10 nhân viên ngoại giao Mỹ rời khỏi nước này để trả đũa cho quyết định tương tự của Washington.
An ninh được siết chặt bên ngoài Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Thành Đô của Trung Quốc vào thời điểm các nhân viên ngoại giao Mỹ chuẩn bị rời khỏi đây.
Venezuela không cho phép kéo dài sự hiện diện của các nhân viên ngoại giao Mỹ trên lãnh thổ nước này, đồng thời yêu cầu toàn bộ nhân viên Đại sứ quán Mỹ phải rút về nước trong vòng 72 tiếng.
Ngày 27/1, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bày tỏ tin tưởng rằng nước này đã giành chiến thắng tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc diễn ra trước đó một ngày.
Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Mỹ Tillerson đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước việc Ankara bắt giữ các nhân viên thuộc các phái bộ ngoại giao của Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Mỹ lên kế hoạch rút nhân viên Đại sứ quán ở La Habana nhằm phản ứng lại các sự cố đến nay vẫn chưa có lời giải gây tổn hại đến sức khỏe của một số nhà ngoại giao Mỹ tại đây.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ đối thoại với người đồng cấp Cuba Bruno Rodríguez vào lúc 19 giờ ngày 26/9, 10 ngày sau khi Mỹ tuyên bố xem xét việc đóng cửa đại sứ quán nước này tại La Habana.
Theo đề nghị của Cơ quan thanh tra an toàn giao thông đường bộ Nga, các bãi đậu xe dành riêng cho nhân viên ngoại giao Mỹ sẽ trở thành bãi đậu xe công cộng cho toàn thể mọi người dân.
Cuba khẳng định chưa bao giờ và sẽ không bao giờ cho phép việc lãnh thổ Cuba bị lợi dụng tiếp tay cho các hành động đối kháng với các nhà ngoại giao đã trình quốc thư và gia đình của họ.
Mỹ chỉ thị cho gia đình các nhân viên ngoại giao rời khỏi Liberia, đồng thời cảnh báo không thực hiện chuyến đi không cần thiết tới quốc gia này do lo ngại dịch bệnh Ebola.