Nhân viên người Hồi giáo cứu con tin trong vụ tấn công ở Paris

Một nhân viên người Hồi giáo của một cửa hàng tạp hóa của người Do Thái ở Paris đang được ca ngợi do che giấu nhiều khách hàng trong phòng lạnh.
Nhân viên người Hồi giáo cứu con tin trong vụ tấn công ở Paris ảnh 1Cảnh sát được triển khai tại khu vực xảy ra vụ xả súng,bắt cóc con tin ở Porte de Vincennes. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một nhân viên người Hồi giáo của một cửa hàng tạp hóa của người Do Thái ở Paris đang được ca ngợi như người hùng do che giấu nhiều khách hàng trong phòng lạnh, giúp họ không bị một tay súng bắt làm con tin.

Lassana Bathily, 24 tuổi, đã dẫn các khách hàng xuống tầng hầm tại Hyper Cacher, nơi anh đang làm việc, ngay khi tay súng Amedy Coulibaly tấn công nơi này trong ngày 9/1.

Tay súng đã xông vào cửa hàng chỉ vài giờ sau khi lễ Sabbath của người Do Thái bắt đầu và đã giết 4 người. Hành động của gã đã bị Tổng thống Pháp Francois Hollande gọi là "hành vi chống Do Thái đáng kinh sợ."

"Tôi mở cửa và vài người bước vào cùng tôi. Tôi đã tắt đèn, tắt thiết bị làm lạnh rồi rất cả chui vào trong phòng lạnh" - Bathily kể với đài truyền hình BFMTV - "Tôi nói với họ rằng hãy bình tĩnh, không gây tiếng ồn. Nếu gã đó biết chúng tôi ở đó, gã sẽ xuống và giết chúng tôi."

Bathily đã tìm cách ra khỏi cửa hàng thông qua một thang chở hàng. Tuy nhiên khi anh ra ngoài, cảnh sát đã nhầm lẫn anh với kẻ khủng bố và còng tay anh lại.

Bathily nói rằng anh đã cung cấp các thông tin hữu ích về các phòng trong cửa hàng, khi cảnh sát chuẩn bị tiến hành tấn công.

Những người được Bathily cứu sống đã thể hiện sự cảm kích lớn với anh, sau khi vụ việc kết thúc. "Lúc được giải cứu, họ đã chúc mừng tôi" - Bathily nói với BFMTV - "Họ nói rằng cảm ơn vì tôi đã nghĩ tới việc cứu họ (bằng phòng lạnh)."

Một nguồn tin cho tờ Le Parisien biết rằng 6 người đã trốn trong phòng lạnh. Ít nhất 19 người đã thiệt mạng, gồm 3 tay súng, trong các vụ khủng bố, bắt cóc con tin có liên quan tới nhau ở Paris. Đây là vụ khủng bố tồi tệ nhất từng xảy ra ở Pháp sau nhiều thập kỷ.

Nghi phạm thứ 4 là Hayat Boumeddiene hiện vẫn đang lẩn trốn và có tin đã sang Syria qua đường Thổ Nhĩ Kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục