Trong tháng 10, lượng dầu Trung Quốc nhập từ UAE tăng từ 2,05 lên 3,82 triệu tấn và nhập từ Kuwait tăng từ 970.000 lên 2,36 triệu tấn, trong khi lượng nhập khẩu dầu từ Nga giảm xuống 9,11 triệu tấn.
Ấn Độ hiện đang nhập khẩu lượng dầu của Mỹ với trị giá khoảng 12-13 tỷ USD mỗi năm và có thể tăng cường nhập khẩu mặt hàng này thêm 14-15 tỷ USD dựa trên năng lực lọc dầu hiện có.
Dù trừng phạt Nga, trong năm 2024, các nước thành viên EU vẫn nhập khẩu dầu và khí đốt từ Moskva với giá trị 21,3 tỷ euro (24,3 tỷ USD), chiếm 59,1% tổng lượng nhập khẩu hàng hóa của EU từ Nga.
Theo dữ liệu hải quan, lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 4/2025 đạt 11,69 triệu thùng/ngày, cao hơn 7,5% so với mức 10,88 triệu thùng/ngày trong cùng kỳ năm ngoái.
Reuters dẫn các nguồn tin trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp của Ấn Độ cho biết, trong tháng 7/2024, nước này nhập kỷ lục 2,07 triệu thùng dầu/ngày từ Nga.
Quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho rằng người mua có thể mua dầu của Nga với mức chiết khấu sâu hơn bên ngoài cơ chế giới hạn giá, nếu họ không sử dụng các dịch vụ của phương Tây như bảo hiểm và môi giới.
Chính phủ Bulgaria có kế hoạch cắt nguồn dầu do Nga cung cấp, dự kiến sẽ giảm 50% lượng nhập khẩu bắt đầu từ tháng 1 và giảm thêm 25% bắt đầu từ tháng 2.
Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu mỏ hàng đầu của Ấn Độ trong năm nay, do quốc gia Nam Á này tích cực mua vào sau khi giá dầu của Nga hạ bởi xuất khẩu dầu sang châu Âu sụt giảm.
Mức nhập khẩu dầu thô của Mỹ từ OPEC+ cũng như các chuyến hàng của Mỹ tới châu Âu có thể sẽ có tác động trực tiếp đến giá dầu toàn cầu nhờ sự thay đổi được thực hiện vào đầu năm nay đối với dầu Brent.
Giá dầu Brent giao tháng 11/2023 chốt phiên ngày 4/9 ở mức 89 USD/thùng do OPEC+ có thể sẽ tiếp tục thắt chặt nguồn cung và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dừng tăng lãi suất.
OPEC cho biết các nguồn năng lượng từ Nga chiếm 43% tổng nguồn cung cho Ấn Độ, riêng trong tháng Bảy vừa qua, mỗi ngày Ấn Độ nhập khẩu trung bình 1,9 triệu thùng dầu từ Moskva.
Thủ tướng Pakistan cho biết chuyến hàng dầu thô giảm giá đầu tiên của Nga đã đến Karachi và sẽ bắt đầu xả dầu vào ngày 12/6 và đây là sự khởi đầu của mối quan hệ mới giữa hai nước.
Dữ liệu từ hải quan Trung Quốc cho thấy quốc gia này đã nhập khẩu kỷ lục trong tháng Ba, với khối lượng dầu nhập từ các nhà cung cấp hàng đầu là Nga và Saudi Arabia đạt 2 triệu thùng/ngày từ mỗi nước.
Những phát biểu của Chủ tịch Fed trong tuần này về khả năng tăng lãi suất mạnh hơn dự kiến trước đó khi các số liệu khả quan gần đây đã tiếp tục gây sức ép lên giá dầu và các tài sản rủi ro khác.
Số liệu thống kê từ các nguồn thương mại cho thấy Ấn Độ đã nhập khẩu lượng dầu cao kỷ lục từ Nga trong tháng 1 là 1,4 triệu thùng mỗi ngày, tăng 9,2% so với tháng 12/2022.
Chuyên gia Jun Rong Yeap cho biết bước sang năm 2023, có nhiều cơ hội để giá dầu tăng trở lại nhưng tình hình còn phụ thuộc vào tốc độ mở cửa trở lại của Trung Quốc.
Bộ Tài chính Mỹ đã cho phép thực hiện các giao dịch liên quan việc nhập khẩu dầu mỏ Nga vào Bulgaria, Croatia, cũng như bất cứ quốc gia thành viên nào của Liên minh châu Âu (EU) không giáp biển.
Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho hay dự án Sakhalin-1 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với Nhật Bản trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và đa dạng hóa nguồn cung cấp.