Lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc tăng mạnh trong những tháng đầu năm

Theo dữ liệu hải quan, lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 4/2025 đạt 11,69 triệu thùng/ngày, cao hơn 7,5% so với mức 10,88 triệu thùng/ngày trong cùng kỳ năm ngoái.

Một tàu chở dầu neo đậu tại một cảng ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Nguồn: China Daily)
Một tàu chở dầu neo đậu tại một cảng ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Nguồn: China Daily)

Lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, đã có dấu hiệu tăng trong những tháng đầu năm.

Tuy nhiên, số liệu cho thấy sự phục hồi này không phải do nhu cầu nhiên liệu đang cải thiện, mà do các nhà máy lọc dầu tăng cường tích trữ hàng.

Theo dữ liệu hải quan, lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 4/2025 đạt 11,69 triệu thùng/ngày, giảm nhẹ so với mức 12,1 triệu thùng/ngày của tháng 3/2025, nhưng cao hơn 7,5% so với mức 10,88 triệu thùng/ngày trong cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả tương đối khả quan của tháng 4/2025 đã đưa tổng lượng nhập khẩu trong bốn tháng đầu năm lên 11,83 triệu thùng/ngày, tăng 0,5% so với cùng giai đoạn năm 2024.

Tuy nhiên, lượng dầu thô nhập khẩu trong tháng 3 và tháng 4/2025 tăng là nhờ nguồn hàng giá rẻ sẵn có từ Iran và Nga, hai quốc gia đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới do Mỹ áp đặt.

Theo dữ liệu do công ty phân tích hàng hóa Kpler tổng hợp, lượng dầu thô nhập khẩu bằng đường biển của Trung Quốc từ Nga đạt 1,38 triệu thùng/ngày trong tháng 4/2025 và 1,22 triệu thùng/ngày trong tháng 3/2025. Đây là hai tháng có lượng nhập khẩu cao nhất kể từ mức 1,51 triệu thùng/ngày vào tháng 10/2024.

Kpler ước tính lượng nhập khẩu dầu từ Iran đạt 743.000 thùng/ngày trong tháng 4/2025, giảm so với mức 1,39 triệu thùng/ngày của tháng 3/2025, tháng có lượng nhập khẩu cao nhất kể từ tháng 10/2024.

Nhiều khả năng lượng dầu nhập khẩu từ Iran trong tháng 4/2025 thấp hơn là do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường gây sức ép buộc Iran phải hạn chế chương trình hạt nhân.

Trong bối cảnh giá dầu thô toàn cầu chịu áp lực từ việc Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, tăng nguồn cung và những lo ngại về nhu cầu toàn cầu do cuộc chiến thương mại của ông Trump gây ra, câu hỏi đặt ra là liệu Trung Quốc có tiếp tục mua dầu thô để xây dựng kho dự trữ hay không.

Các giai đoạn giá thấp thường dẫn đến lượng nhập khẩu cao hơn. Tuy nhiên, các nhà máy lọc dầu có thể sẽ thận trọng hơn trong lần này do triển vọng kinh tế đang xấu đi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.