Nhật Bản cho biết Trung Quốc dự kiến nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu hải sản Nhật Bản từ tháng 8/2023, theo đó, sẽ sớm mở cửa đăng ký cho các cơ sở chế biến và bảo quản hải sản của Nhật Bản.
Trong năm 2023, Hàn Quốc chỉ nhập khẩu số lượng hải sản, bao gồm cá và động vật có vỏ, từ Nhật Bản với tổng giá trị đạt 151,9 triệu USD, mức thấp nhất kể từ năm 2012.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại San Francisco (Mỹ).
Nhật Bản sẽ duy trì mục tiêu tăng xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản và lương thực lên 2.000 tỷ yen (13,5 tỷ USD) vào năm 2025 và 5.000 tỷ yen vào năm 2030, so với mức 1.400 tỷ vào 2022.
Trong bối cảnh Nhật Bản chuẩn bị xả nước thải nhiễm xạ qua xử lý từ nhà máy Fukushima ra biển, Hàn Quốc thông báo vẫn áp dụng lệnh cấm nhập khẩu hải sản từ Fukushima cho đến khi người dân hết lo ngại.
Dư luận Hàn Quốc đang lo ngại rằng việc Nhật Bản xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển có thể ảnh hưởng tới mức độ an toàn của các mặt hàng hải sản.
Hàn Quốc đã nhập khẩu 174,2 triệu USD các sản phẩm thủy hải sản từ Nhật Bản trong năm 2022, tăng 12,2% so với một năm trước và là mức tăng lớn nhất kể từ năm 2010, trước khi xảy ra sự cố Fukushima.
Australia đã tham gia tập trận cùng với Mỹ và Ấn Độ tại Biển Đông, đồng thời kêu gọi quốc tế điều tra trách nhiệm của Trung Quốc trong việc đại dịch bùng phát.
Nhật Bản đã hối thúc Hàn Quốc gỡ bỏ những quy định hạn chế nhập khẩu hải sản của Nhật Bản được chính quyền Seoul áp dụng sau thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011.
Hàn Quốc tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết của WTO về những quy định của nước này hạn chế nhập khẩu hải sản của Nhật Bản sau thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011.
Nhật Bản đã gửi đơn khiếu nại yêu cầu WTO phân xử việc Hàn Quốc cấm nhập khẩu các mặt hàng hải sản của nước này sau khi xảy ra khủng hoảng hạt nhân Fukushima năm 2011.
Hàn Quốc đang hướng tới việc dỡ bỏ sớm lệnh cấm nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản, vốn được áp đặt do lo ngại về các nguy cơ nhiễm độc phóng xạ từ sau thảm hoạ hạt nhân.