Hàn Quốc cân nhắc bỏ lệnh cấm nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản

Hàn Quốc đang hướng tới việc dỡ bỏ sớm lệnh cấm nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản, vốn được áp đặt do lo ngại về các nguy cơ nhiễm độc phóng xạ từ sau thảm hoạ hạt nhân.
Hàn Quốc cân nhắc bỏ lệnh cấm nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản ảnh 1Cá ngừ đông lạnh được bày bán tại chợ cá Tsukiji ở Tokyo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một quan chức cấp cao giấu tên trong Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, quốc gia này đang hướng tới việc dỡ bỏ sớm lệnh cấm nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản, vốn được áp đặt do lo ngại về các nguy cơ nhiễm độc phóng xạ từ sau thảm hoạ hạt nhân tại Fukushima năm 2011.

Quan chức này cho biết, "hai nước đang thu hẹp bất đồng và hướng tới việc sớm dỡ bỏ sớm lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm hải sản từ Nhật Bản," trong bối cảnh năm 2015 đánh dấu kỷ niệm lần thứ 50 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Một phái đoàn gồm các nhà nghiên cứu và đại diện nhóm tiêu dùng Hàn Quốc có chuyến thăm bốn ngày (13-16/1) tới Nhật Bản để xem xét liệu hải sản Nhật Bản có an toàn với người tiêu dùng Hàn Quốc hay không, dự kiến ghé thăm các khu chợ bán buôn tại Hokkaido (Nhật Bản), cũng như tại quận Aomori và Iwate ở miền Bắc Honshu, nhằm đánh giá quy trình thẩm định phụ chất phóng xạ trong hải sản.

Kể từ sau thảm hoạ hạt nhân Nhật Bản, Hàn Quốc đã cấm 50 loại hải sản từ Fukushima, Aomori, Iwate, Miyagi, Ibaraki, Tochigi, Chiba và Gunma, do người tiêu dùng Hàn Quốc lo ngại phóng xạ rò rỉ làm ô nhiễm nguồn nước biển.

Hàn Quốc sau đó còn mở rộng lệnh cấm sang tất cả sản phẩm hải sản của tám quận trên, cũng như tăng cường kiểm tra hải sản từ các khu vực khác của Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).