Nhật Bản mong muốn đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu

Nhật Bản sẽ duy trì mục tiêu tăng xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản và lương thực lên 2.000 tỷ yen (13,5 tỷ USD) vào năm 2025 và 5.000 tỷ yen vào năm 2030, so với mức 1.400 tỷ vào 2022.
Nhật Bản mong muốn đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu ảnh 1Xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng Bảy giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái. (Nguồn: EPA-EFE)

Tân Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản Ichiro Miyashita đã bày tỏ mong muốn đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu để giảm rủi ro sau khi Trung Quốc cấm nhập khẩu hải sản của Nhật Bản.

Theo ông Miyashita, xung đột giữa Nga và Ukraine đã khiến giá cả tăng vọt và gây ra tình trạng thiếu phân bón và lương thực, và Nhật Bản trở nên phụ thuộc lớn vào một thị trường.

Ông cho rằng cần phải giảm các rủi ro đối với an ninh kinh tế. Bộ Nông nghiệp Nhật Bản sẽ nỗ lực để đảm bảo có thể nhập khẩu lương thực và nguyên liệu sản xuất một cách ổn định.

[Thủ tướng Nhật Bản cam kết công bố gói kích thích kinh tế mới]

Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu hải sản của Nhật Bản sau khi nước này bắt đầu xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Ông Miyashita nhấn mạnh Chính phủ Nhật Bản sẽ duy trì mục tiêu tăng xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản và lương thực lên 2.000 tỷ yen (13,5 tỷ USD) vào năm 2025 và 5.000 tỷ yen vào năm 2030, so với mức 1.400 tỷ yen vào 2022.

Ông nói Nhật Bản muốn tìm kiếm các thị trường có thể bán các mặt hàng giá trị cao một cách hiệu quả nhất và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại.

Về các nền tảng sản xuất yếu hơn, ông Miyashita cho rằng Nhật Bản cần đẩy mạnh hệ thống sản xuất nông nghiệp vốn đang bị trì hoãn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.