Việt Nam xúc tiến đầu tư, thương mại tại vùng Kansai của Nhật Bản

Kim ngạch song phương giữa vùng Kansai và Việt Nam năm 2022 đã đạt 12 tỷ USD, tăng 24,2% so với năm 2021 và Kansai có khoảng 850 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 9 tỷ USD.
Việt Nam xúc tiến đầu tư, thương mại tại vùng Kansai của Nhật Bản ảnh 1Ông Ngô Trịnh Hà, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Ngày 15/9, tại tỉnh Osaka (Nhật Bản), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phòng Thương mại và Công nghiệp Osaka (OCCI) đã chủ trì phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tổ chức “Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư Thương mại Việt Nam-Nhật Bản tại vùng Kansai.”

Tham dự diễn đàn có ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI, ông Ngô Trịnh Hà, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka; ông Himeno Tsutomi, đại diện của Chính phủ Nhật Bản/Đại sứ phụ trách vùng Kansai, ông Torii Shingo, Chủ tịch OCCI.

Về phía các đoàn địa phương có ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; ông Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên; ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An; ông Lâm Hoàng Nghiệp,  Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Ngoài ra, còn có sự hiện diện của đại diện hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản tại vùng Kansai.

Phát biểu chúc mừng diễn đàn, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI cho biết tại diễn đàn, đại diện của các địa phương Việt Nam giới thiệu kỹ hơn đến cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản về chính sách thu hút đầu tư, ưu đãi, hỗ trợ của các tỉnh đối với nhà đầu tư Nhật Bản nói chung và vùng Kansai nói riêng, cũng như các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư tại Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm bài học cho các công ty khởi nghiệp.

Đồng thời bày tỏ tin tưởng, với sự quyết tâm của lãnh đạo chính phủ hai nước, sự hợp tác chặt chẽ và tích cực của các cơ quan hữu quan của hai bên, quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển, đem lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ông Ngô Trịnh Hà, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, khẳng định việc tổ chức diễn đàn xúc tiến đầu tư và thương mại thể hiện rõ quyết tâm và nỗ lực của các địa phương Việt Nam, mà trực tiếp hiện diện tại diễn đàn có lãnh đạo các tỉnh Điện Biên, Hưng Yên, Long An, Phú Thọ, Sóc Trăng, trong việc thúc đẩy hợp tác, kinh doanh với Nhật Bản nói chung và khu vực Kansai nói riêng.

Diễn đàn càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động thiết thực toàn diện trên nhiều lĩnh vực như đầu tư, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka cam kết luôn đồng hành cùng các địa phương và doanh nghiệp hai nước, sẵn sàng hỗ trợ các kế hoạch đầu tư, hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Về phần mình, ông Torii Shingo, Chủ tịch OCCI nhấn mạnh tháng 4 năm nay, OCCI đã có cuộc họp trực tuyến với cơ quan thương mại và công nghiệp các nước Việt Nam, Singapore, Thái Lan, cùng nhất trí thiết lập “Nền tảng Xúc tiến Kinh doanh ASEAN-Nhật Bản.”

Đây là nền tảng kết nối hỗ trợ trực tiếp các doanh nghiệp Nhật Bản và ASEAN, chủ yếu là các công ty khởi nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua các dự án cụ thể.

[Tỉnh Tochigi của Nhật Bản mong muốn thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam]

Ông Torii Shingo cũng hy vọng sẽ được chào đón đại diện các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc tế Expo 2025 Osaka-Kansai với chủ đề “Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta.”

Tại diễn đàn, các diễn giả đã trình bày về cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh như: “Xu hướng và nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam trong thời gian tới” do ông Suzuki Toshiyuki, Giám đốc Điều hành Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) chi nhánh tại Osaka, trình bày; “Giới thiệu tổng quan tình hình kinh tế Việt Nam và giới thiệu về các tỉnh tham dự” do bà Trương Bích Ngọc, Phó trưởng Ban Quan hệ Quốc tế, VCCI trình bày.

Việt Nam xúc tiến đầu tư, thương mại tại vùng Kansai của Nhật Bản ảnh 2Đại diện các tỉnh Điện Biên, Hưng Yên, Long An, Phú Thọ, Sóc Trăng lần lượt trả lời câu hỏi của các nhà đầu tư Nhật Bản. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Về phía địa phương, ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết thu hút đầu tư được xác định là một trong ba khâu trọng điểm đột phá của tỉnh trong phát triển kinh tế-xã hội.

Tiêu chí chung xác định dự án ưu tiêu thu hút đầu tư là: thu hút các dự án do các nhà đầu tư, doanh nghiệp quy mô lớn, công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp có vai trò chủ đạo, dẫn dắt các chuỗi cung ứng trong khu vực và toàn cầu, các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, có tác động lan tỏa, liên kết với doanh nghiệp trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ, các dự án có suất đầu tư cao, giá trị gia tăng lớn, sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả.

Đây đều là những nội dung mà doanh nghiệp Nhật Bản nói chung và vùng Kansai nói riêng có nhiều thế mạnh.

Giới thiệu về các ưu đãi thu hút đầu tư của tỉnh Điện Biên, ông Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhấn mạnh đến với diễn đàn lần này tại Osaka, tỉnh Điện Biên là địa phương ở cực Tây Bắc của Việt Nam, có nhiều tiềm năng về du lịch suối khoáng, du lịch lịch sử, đầu tư phát triển cây nông nghiệp, cây dược liệu.

Bên cạnh đó, tỉnh Điện Biên cũng có một hệ thống giao thông thuận lợi, kết nối hành lang Đông-Tây giữa các địa phương phía Bắc của Việt Nam sang Bắc Lào, Thái Lan, Myanmar, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Trong bối cảnh Điện Biên là tỉnh chưa có bất kỳ doanh nghiệp Nhật Bản nào đầu tư, chính quyền tỉnh kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để chính quyền tỉnh giới thiệu đầy đủ tiềm năng, chính sách thu hút đầu tư đối với phía Nhật Bản.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, tỉnh Điện Biên sắp tới sẽ tổ chức Lễ hội Hoa Anh đào quy mô lớn tại thành phố lịch sử Điện Biên Phủ.

Qua đó, tỉnh hy vọng sẽ lập lên những chiến công tương tự về phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có sự đóng góp của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Nhật Bản.

Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và vùng Kansai đã phát triển nhanh chóng và đem đến những kết quả thực tế trong nhiều lĩnh vực như đầu tư, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân.

Kim ngạch song phương giữa vùng Kansai và Việt Nam năm 2022 đã đạt 12 tỷ USD, tăng 24,2% so với năm 2021. Tính đến hết năm 2022, có khoảng 850 dự án của vùng Kansai đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 9 tỷ USD trong tổng số gần 70 tỷ USD từ Nhật Bản.

Hiện có khoảng 90.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại vùng Kansai, đóng góp đáng kể cho sự phát triển của khu vực, tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục