Theo quy định, vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ bảo quản trong kho, nơi cất giữ, phải sắp xếp gọn gàng, riêng biệt theo từng chủng loại; không để chung với các vật liệu, vật dụng dễ cháy.
Những mặt hàng đóng góp chính cho danh mục xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ gồm đồ bảo hộ cá nhân, phương tiện tuần tra ngoài khơi, trực thăng ALH, máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas.
Sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, Ukraine nổi lên là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất châu Âu và xét trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2023, Ukraine là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 4 thế giới.
Giới chức Ấn Độ lo ngại cuộc chiến của Moskva ở Ukraine có nguy cơ làm chậm tiến độ chuyển giao vũ khí và thiết bị, nhưng quan chức Nga khẳng định sẽ chuyển giao đơn đặt hàng S-400 đúng kế hoạch.
Khoảng hơn 90% thiết bị được sử dụng trong các lực lượng vũ trang của Ấn Độ có nguồn gốc từ nước ngoài, hoặc phụ thuộc vào các linh kiện nhập khẩu quan trọng,
Nhà nghiên cứu cấp cao Siemon Wezeman nhận định châu Âu sẽ tăng chi tiêu quân sự "không chỉ chút ít mà là rất nhiều" và phần lớn vũ khí mới là vũ khí nhập khẩu.
Cuộc tập trận Ramses 2022 trên Địa Trung Hải nhằm "trao đổi kinh nghiệm về chiến lược và tác chiến thực địa, cũng như chuẩn bị cho bất cứ hoạt động chung giữa hai bên.
Suốt hơn một thập kỷ vừa qua, Trung Quốc ngày càng gia tăng đầu tư vào khu vực Trung Á; cùng với đối tác lâu đời là Nga, Bắc Kinh đang dần trở thành một “người chơi” quan trọng tại khu vực này.
Việc nhập khẩu thêm nhiều vũ khí vào một châu lục vốn đã tràn ngập vũ khí với nhiều cuộc xung đột vũ trang và sự bất ổn, sẽ tác động đến châu Phi như thế nào?
Tổng thống Putin cho biết tuyên bố chung đã "thể hiện mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa Nga và Ấn Độ, bao gồm cả hoạt động phối hợp chính sách đối ngoại."
Các quốc gia Đông Nam Á có thể bãi bỏ quy tắc sở hữu "vũ khí quân sự hiện đại," thứ được dự báo sẽ lại liên tục rơi vào tình trạng "hiếm khi hoạt động trong nhiều năm."
Những người chơi súng thể thao, người đi săn và người sưu tầm ở Brazil được phép mang theo 1 vũ khí. Tất cả những chủ sở hữu súng được cấp phép có thể mua tới 5.000 viên đạn/năm.
Ngoại trưởng Iran chỉ rõ chỉ trong năm vừa qua, phương Tây đã bán một lượng vũ khí trị giá 100 tỷ USD cho các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).
Trang mạng Indian Express ngày 19/1 đưa tin Ấn Độ đã đặt mục tiêu xuất khẩu 10 nghìn crore rupi (khoảng 1,42 tỷ USD) thiết bị quốc phòng khi tài khóa 2018-2019 kết thúc vào tháng 3 tới.
Ngày càng có nhiều quốc gia và các bên tại Trung Đông sử dụng sử dụng máy bay không người lái (UAV) vũ trang chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc trong các cuộc xung đột khu vực.