Nhật Bản công bố kế hoạch nâng cấp hệ thống radar phòng thủ tên lửa

Ngày 30/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này sẽ chi khoảng 4,2 tỷ USD trong vòng 30 năm tới để lắp đặt và vận hành các hệ thống radar do Mỹ sản xuất, nhằm bảo vệ đất nước.
Nhật Bản công bố kế hoạch nâng cấp hệ thống radar phòng thủ tên lửa ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 30/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết nước này sẽ chi khoảng 4,2 tỷ USD trong vòng 30 năm tới để lắp đặt và vận hành các hệ thống radar do Mỹ sản xuất, nhằm bảo vệ đất nước khỏi những mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên.

Trả lời báo giới, ông Onodera cho biết tập đoàn Lockheed Martin đã đề nghị chế tạo các radar cho hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore trên mặt đất của Nhật Bản với chi phí khoảng 134 tỷ yen (khoảng 1,21 tỷ USD) cho một đơn vị.

Chi phí cho 2 đơn vị cùng các khoản tiền cho việc bảo dưỡng và hoạt động trong vòng 30 năm tới sẽ tốn khoảng 466 tỷ yen (khoảng 4,2 tỷ USD).

[Triều Tiên chỉ trích Nhật Bản triển khai lá chắn tên lửa Aegis]

Bộ trưởng Onodera nhấn mạnh: "Khả năng phòng thủ của Nhật Bản trước các tên lửa đạn đạo sẽ được cải thiện đáng kể. Các chi phí vẫn chưa được ấn định cụ thể. Chúng tôi sẽ xem xét giá cả ở mọi cấp độ có thể."

Đây là động thái mới nhất của Nhật Bản trong việc nâng cấp quân đội.

Tokyo luôn cho rằng vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là mối đe dọa trực tiếp đối với Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục