Nhật Bản-Đan Mạch nhất trí hợp tác về môi trường

Thủ tướng Đan Mạch và Thủ tướng Nhật Bản đã nhất trí hợp tác vì thành công của COP16 sắp tới, cũng như trong vấn đề toàn cầu khác.
Trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Đan Mạch Lars Rasmussen và Thủ tướng nước chủ nhà Yukio Hatoyama tại Tokyo ngày 8/3, hai bên đã nhất trí hợp tác vì sự thành công của Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 16 (COP16) sắp tới, cũng như trong các vấn đề toàn cầu khác.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung nhân chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của Thủ tướng Đan Mạch Rasmussen, các nhà lãnh đạo cho biết hai bên đã nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa vì sự thành công của COP16 dự kiến tổ chức tại Mexico vào tháng 11 tới.

Nhật Bản và Đan Mạch đã thống nhất tìm hiểu những khả năng có thể để mở rộng sự hợp tác song phương trong các lĩnh vực công nghệ xanh và robot.

Thủ tướng Rasmussen đã bày tỏ cảm ơn đối với những ủng hộ nhiệt thành của Thủ tướng Hatoyama đối với COP15 khi Đan Mạch giữ vai trò chủ tịch, đồng thời đánh giá cao cam kết cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và những nỗ lực chủ động chuyển đổi nền kinh tế Nhật Bản thành nền kinh tế xanh do Thủ tướng Hatoyama khởi xướng.

Bên cạnh đó, Tokyo và Copenhagen cũng nhất trí Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) nên tổ chức các cuộc thảo luận toàn diện nhằm hướng tới ký kết hiệp định tự do thương mại (FTA) hay hiệp định đối tác kinh tế (EPA).

Trên cơ sở đó, hai nước sẽ có nhiều điều kiện để hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ và cuộc chiến chống nạn cướp biển tại vùng biển ngoài khơi Somalia.

Về vấn đề Afghanistan, hai nước chia sẻ quan điểm rằng các nỗ lực quốc tế giúp tái thiết quốc gia Nam Á bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh này cần tập trung hơn nữa vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng và trợ giúp nhân đạo, thay vì trợ giúp về mặt quân sự.

Thủ tướng Rasmussen cũng ca ngợi những trợ giúp của Nhật Bản đối với Afghanistan trong thời gian qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục