Nhật Bản: Đảng cầm quyền thông qua cam kết tranh cử Thượng viện 2022

Thủ tướng Nhật Bản tiết lộ cương lĩnh tranh cử của LDP bao gồm "nhiều biện pháp hướng tới việc xây dựng hình thái mới của chủ nghĩa tư bản" ở Nhật Bản mà nhà lãnh đạo này đang theo đuổi.
Nhật Bản: Đảng cầm quyền thông qua cam kết tranh cử Thượng viện 2022 ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Nhật Bản ngày 9/6 đã thông qua các cam kết tranh cử trong cuộc bầu cử Thượng viện năm 2022, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10/7 tới.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng chung LDP để thông qua cương lĩnh tranh cử, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, người đang giữ chức Chủ tịch LDP, khẳng định "Nhật Bản đang trong thời khắc lịch sử trong thời kỳ hậu Thế chiến Thứ hai."

Ông cũng tiết lộ cương lĩnh tranh cử của LDP bao gồm "nhiều biện pháp hướng tới việc xây dựng hình thái mới của chủ nghĩa tư bản" ở Nhật Bản mà nhà lãnh đạo này đang theo đuổi.

[Nhật Bản: Đảng LDP đề xuất tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng]

Với khẩu hiệu tranh cử "quyết định và thực thi," cương lĩnh tranh cử của LDP trong cuộc bầu cử Thượng viện sắp tới tập trung vào 4 trụ cột để "bảo vệ đất nước," gồm đối ngoại và an ninh quốc gia; các biện pháp để đối phó với tình trạng giá dầu thô quốc tế và giá cả hàng hóa trong nước leo thang; ứng phó với thảm họa; và kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm.

Đáng chú ý, trong cương lĩnh tranh cử này, LDP khẳng định sẽ tăng cường mạnh mẽ năng lực quốc phòng của Nhật Bản, đồng thời đề cập tới khả năng nước này sở hữu năng lực phản công.

Trước đó, hôm 4/6, Tổng Thư ký LDP Toshimitsu Motegi thông báo cuộc bầu cử Thượng viện sẽ được tổ chức vào ngày 10/7 tới nếu kỳ họp thường niên hiện nay của Quốc hội sẽ kết thúc theo đúng kế hoạch vào ngày 15/6. Khi đó, chiến dịch tranh cử Thượng viện sẽ bắt đầu vào ngày 22/6.

Tuy nhiên, Thủ tướng Kishida sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về lịch trình của cuộc bầu cử sắp tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục