Nhật Bản dự kiến nâng mức phạt đối với đánh bắt trộm hải sản

Chính phủ Nhật Bản đang chuẩn bị nâng mức tiền phạt đối với hành vi khai thác trái phép của ngư dân nước ngoài lên tới 30 triệu yen.
Nhật Bản dự kiến nâng mức phạt đối với đánh bắt trộm hải sản ảnh 1Các tay buôn cá chọn những con cá ngừ tại chợ cá Tsukiji ngày 5/1/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Nhật Bản đang chuẩn bị nâng mức tiền phạt đối với hành vi khai thác trái phép của ngư dân nước ngoài trong vùng lãnh hải và các khu đặc quyền kinh tế thuộc Nhật Bản lên tới 30 triệu yen.

Động thái này được đưa ra sau khi nhiều tàu bè được cho là của Trung Quốc đã lấy trộm san hô đỏ tại vùng biển xung quanh các quần đảo Ogasawara và Izu ở ngoài khơi Thái Bình Dương, và có nhiều ý kiến đề nghị tăng cường xử phạt các hành vi đó.

Chỉnh phủ Nhật Bản và các đảng cầm quyền dự kiến sẽ đưa thêm một quy định áp đặt mức xử phạt bổ sung khoảng 6 triệu yen đối với mỗi kg san hô khai thác trái phép mà phát hiện thấy trên tàu thuyền nước ngoài.

Hiện nay, mức tiền phạt đối với việc đánh bắt trộm ở các vùng lãnh hải Nhật Bản là khoảng 4 triệu yen và lên tới 10 triệu yen đối với việc đánh hải sản trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Các biện pháp trừng phạt trên có thể còn mạnh tay hơn so với các biện pháp hiện hành do nhiều người trong các đảng trong liên minh cầm quyền kêu gọi cần áp đặt các hình phạt nghiêm khắc hơn.

Chính phủ Nhật Bản và các đảng cầm quyền cũng có kế hoạch tăng đáng kể số tiền các chủ tàu thuyền nước ngoài phải nộp trước khi “phóng thích” số thuyền viên bị bắt giữ vì đánh bắt trộm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục