Nhật Bản được quyền tiếp cận căn cứ quân sự Mỹ tại nước này

Nhật Bản và Mỹ sẽ ký một hiệp ước tại thủ đô Washington vào tuần tới, theo đó cho phép giới chức Tokyo tiếp cận căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại Nhật Bản để khảo sát môi trường.
Nhật Bản được quyền tiếp cận căn cứ quân sự Mỹ tại nước này ảnh 1Căn cứ không quân Futenma tại Ginowan, tỉnh Okinawa tháng 9/2012. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 25/9, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết nước này và Mỹ sẽ ký một hiệp ước tại thủ đô Washington vào tuần tới, theo đó cho phép giới chức Tokyo tiếp cận căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại Nhật Bản để làm công tác khảo sát môi trường.

Phát biểu họp báo, Ngoại trưởng Kishida cho biết ông và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ ký thỏa thuận trên khi 2 bên gặp nhau vào ngày 28/9 tới nhân chuyến thăm Washington của vị ngoại trưởng này.

Thỏa thuận trên có hiệu lực với tất cả các khu vực tự trị mà Mỹ đặt căn cứ quân sự tại Nhật Bản.

Hồi tháng 10/2014, Nhật Bản và Mỹ đã đạt được một "thỏa thuận cơ bản" liên quan tới hiệp ước trên, song không bao gồm các điều khoản quy định phạm vi phía Nhật Bản được quyền tiếp cận cơ sở của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục