Nhật Bản là đối tác quan trọng trong hợp tác kinh tế với Triều Tiên

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng Nhật Bản sẽ trở thành "đối tác quan trọng" để thực thi sáng kiến hợp tác kinh tế của Tổng thống Moon Jae-in với Bình Nhưỡng nếu việc phi hạt nhân được thực hiện.
Nhật Bản là đối tác quan trọng trong hợp tác kinh tế với Triều Tiên ảnh 1Người dân Triều Tiên mua sắm tại một siêu thị ở Bình Nhưỡng. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 18/5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng Nhật Bản sẽ trở thành "đối tác quan trọng" để thực thi sáng kiến hợp tác kinh tế của Tổng thống Moon Jae-in với Bình Nhưỡng nếu việc phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên được thực hiện.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo giới, ông Cho Myoung Gyon, một bộ trưởng chủ chốt tham gia các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng, cho biết việc Triều Tiên bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Nhật Bản và Mỹ sẽ tạo "nền tảng vững chắc" cho việc thực hiện phi hạt nhân hóa.

[Tổng thống Hàn Quốc: Nhật Bản và Triều Tiên cần nối lại đối thoại]

Ông Cho Myoung Gyon công nhận Nhật Bản là một "quốc gia láng giềng quan trọng" mà Seoul nên tiếp tục hợp tác không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả trong các lĩnh vực hòa bình, an ninh và xã hội.

Sáng kiến hợp tác kinh tế trên bao gồm ba vành đai kinh tế là vành đai năng lượng và tài nguyên kết nối bờ Đông của bán đảo Triều Tiên với vùng Viễn Đông của Nga; vành đai vận tải và hậu cần giữa bờ Tây bán đảo và Trung Quốc; vành du lịch xuyên biên giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục