Tổng thống Hàn Quốc: Nhật Bản và Triều Tiên cần nối lại đối thoại

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Yomiuri của Nhật Bản, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng cần tái khởi động đối thoại giữa Nhật Bản và Triều Tiên.
Tổng thống Hàn Quốc: Nhật Bản và Triều Tiên cần nối lại đối thoại ảnh 1(Nguồn: Channelstv)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 8/5 đưa tin, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Yomiuri của Nhật Bản đăng cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng cần tái khởi động đối thoại giữa Nhật Bản và Triều Tiên.

Đối thoại thượng đỉnh Nhật-Triều sẽ góp phần xây dựng an ninh và hòa bình không chỉ đối với Bán đảo Triều Tiên mà với cả toàn khu vực Đông Bắc Á. 

Tổng thống Moon Jae-in cho rằng Nhật Bản có thể giữ vai trò quan trọng vì sự phồn vinh và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, bởi việc bình thường hóa quan hệ Nhật-Triều có thể là một phần thiết yếu đảm bảo an ninh cho Triều Tiên và sự hợp tác chặt chẽ 3 bên giữa Hàn-Mỹ-Nhật có thể sẽ là yếu tố cần thiết để đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

[Vấn đề con tin cản trở cuộc gặp thượng đỉnh Nhật Bản-Triều Tiên]

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đồng thời cho biết ông đã truyền đạt tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về ý kiến của Thủ tướng Shinzo Abe muốn thúc đẩy cuộc gặp thượng đỉnh Nhật-Triều làm nền tảng giải quyết triệt để các vấn đề trong quá khứ.

Trong khi đó, ông Kim Jong-un bày tỏ sẵn sàng đối thoại với Nhật Bản vào bất cứ thời điểm nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục