Nhật Bản sẽ mất ít nhất 5 năm để tái thiết các khu vực bị trận siêu độngđất kèm sóng thần hôm 11/3 tàn phá, do phải cân đối nhu cầu xây dựnglại nhà ở, đường sá và lưới điện với kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng cókhả năng chống đỡ được với thiên tai.
Theo các chuyên gia, là thịtrường xây dựng lớn thứ ba thế giới, Nhật Bản có đủ các nguồn lực, kỹnăng và sự gắn kết xã hội để tái thiết nhanh các khu vực bị tàn phá,nhưng thảm họa vừa qua sẽ làm Chính phủ suy tính cẩn trọng hơn về quyhoạch và bảo vệ đô thị.
Ông Abhas Jha, người đứng đầu Vụ Quản lý rủiro thiên tai khu vực Đông Á thuộc Ngân hàng Thế giới nói: "Việc táithiết sau trận động đất Kobe năm 1995 mất chưa tới 5 năm, nhưng tôi dựđoán việc tái thiết lần này sẽ kéo dài 5 năm."
Nền kinh tế Nhật lớnthứ ba thế giới - hiện đang "gánh" khoản nợ lớn gấp hai lần GDP trị giá5.000 tỷ USD - sẽ phải xây dựng lại cơ sở hạ tầng, từ đường sá, đườngtàu đến nhà máy điện và cảng biển, tại các tỉnh bị ảnh hưởng của độngđất với quy mô lớn nhất từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ II.
TheoGiáo sư David Alexander, chuyên gia về quản lý thiên tại thuộc Trườngđại học Florence, trước mắt Nhật Bản cần phải nhanh chóng đáp ứng nhucầu của người dân từ điều kiện vệ sinh cho tới nguồn cung điện ổn định,còn việc hoạch định lâu dài sẽ mất thời gian hơn.
Theo ước tính banđầu của Credit Suisse và Barclays, Nhật Bản sẽ phải chi ít nhất 180 tỷUSD, tương đương 3% GDP hàng năm của nước này, để phục hồi và tái thiếtcác khu vực bị ảnh hưởng của trận đại địa chấn vừa qua. Tuy nhiên, ôngJha tỏ ý thận trọng khi nói rằng con số đưa ra ban đầu thường được điềuchỉnh sau đó.
Hãng Standard & Poor's nhận định Ngân hàng Trungương Nhật Bản sẽ đóng vai trò là nhà tài trợ chính cho tiến trình táithiết, nhưng chính quyền các địa phương cũng cần góp sức bằng cách tựphát hành trái phiếu.
Việc tái thiết sẽ thúc đẩy ngành xây dựng NhậtBản đang đối mặt với tương lai u ám do tình trạng dân số sụt giảm, tăngtrưởng kinh tế chậm lại và nợ công cao cản trở đầu tư vào các dự án hạtầng chủ chốt trong tương lai. Các tập đoàn xây dựng lớn như Kajima Corpvà Taisei Corp sẽ có nhiều cơ hội. Tuy nhiên, Chính phủ Nhật cần thậntrọng không để các khu vực vừa bị tàn phá quá lệ thuộc vào ngành xâydựng để phục hồi./.
Hoàng Hà (TTXVN/Vietnam+)