Nhật Bản nêu mục đích sửa đổi phương hướng hợp tác với Mỹ

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố việc Mỹ và Nhật Bản sửa đổi "Phương hướng hợp tác phòng thủ" gần đây là nhằm đối phó với Triều Tiên và Trung Quốc.
Nhật Bản nêu mục đích sửa đổi phương hướng hợp tác với Mỹ ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: stanford.edu)

Đài KBS đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố việc Mỹ và Nhật Bản sửa đổi "Phương hướng hợp tác phòng thủ" gần đây là nhằm đối phó với Triều Tiên và Trung Quốc.

Báo Nihon Keizai của Nhật Bản ngày 2/5 đưa tin ông Abe từng phát biểu trong một chương trình của đài truyền hình Nihon TV rằng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương hiện đang tồn tại một mối đe dọa từ Triều Tiên và Trung Quốc - nước đang củng cố sức mạnh quân sự, mở rộng hoạt động tại Biển Đông và biển Hoa Đông.

Ông Abe cho rằng với việc sửa đổi "Phương hướng hợp tác phòng thủ" lần này, Washington và Tokyo đã xác lập được phương hướng mới để đối phó với các hoạt động của Bình Nhưỡng và Bắc Kinh.

Được soạn thảo và ký kết vào năm 1978, Washington và Tokyo từng sửa đổi "Phương hướng hợp tác phòng thủ" vào năm 1997.

Hôm 27/4 vừa qua, hai nước đã một lần nữa sửa đổi văn kiện này, trong đó nêu rõ ràng về vai trò cụ thể của quân đội hai bên trong trường hợp Nhật Bản bị tấn công hoặc xảy ra trường hợp khẩn cấp ảnh hưởng tới an ninh Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục