Nhật Bản siết chặt việc kinh doanh vật liệu nổ

Nhật Bản siết chặt việc kinh doanh vật liệu nổ sau khi xảy ra hàng loạt vụ phạm tội liên quan đến bom tự tạo trong thời gian qua.
Ngày 24/12, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) tuyên bố sẽ siết chặt kiểm soát hoạt động buôn bán những hóa chất có thể được sử dụng làm vật liệu nổ.

Quyết định trên được đưa ra sau khi xảy ra hàng loạt vụ phạm tội liên quan đến bom tự tạo ở nước này trong thời gian qua.

Ngoài bảy loại hóa chất đã bị kiểm soát trước đây, NPA vừa đưa thêm bốn loại khác, vào danh sách những hóa chất bị kiểm soát nghiêm ngặt vì chúng có thể được sử dụng để chế tạo thuốc nổ.

Theo quy định mới, các doanh nghiệp bán lẻ hóa chất phải ghi chép lại hoạt động mua bán những hóa chất được phép kinh doanh, đồng thời xác định danh tính khách hàng.

Động thái trên nằm trong các nỗ lực của NPA nhằm ngăn ngừa các phần tử khủng bố sử dụng vật liệu nổ tự chế để tấn công các hội nghị quốc tế sẽ diễn ra tại Nhật Bản vào năm 2010, trong đó có Hội nghị cấp cao diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Yokohama.

Từ tháng 9/2008 đến tháng 7/2009, Nhật Bản đã bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ và sử dụng hóa chất có khả năng chế tạo chất nổ.

Hai trong số 3 đối tượng trên cho biết đã đặt hàng qua mạng Internet. Đối tượng còn lại đã mua hàng từ một công ty dược phẩm ở Tokyo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục