Nhật Bản tăng cường mở rộng hợp tác thương mại với Campuchia

Nhật Bản đang tăng cường mở rộng phát triển quan hệ thương mại với Campuchia, nâng kim ngạch thương mại hai nước lên mức một tỷ USD.
Nhật Bản tăng cường mở rộng hợp tác thương mại với Campuchia ảnh 1Cầu Neak Loeung do Công ty xây dựng Sumitomo Mitsu của Nhật Bản thi công. Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) cho biết Nhật Bản đang tăng cường mở rộng phát triển quan hệ thương mại với Campuchia, nâng kim ngạch thương mại hai nước lên mức một tỷ USD.

Theo thống kê từ năm 2012 tới nay, đầu tư của Nhật Bản vào Campuchia tăng vượt bậc lên trên 30% mỗi năm.

Tính từ năm 1994 đến tháng 7/2014, tổng vốn đầu tư của Nhật Bản vào Campuchia là 822 triệu USD. Riêng ba năm trở lại đây (từ năm 2012 - 2014), con số này là 585,5 triệu USD, chiếm 70% tổng vốn đầu tư của Nhật Bản vào quốc gia Đông Nam Á này.

Quan hệ thương mại giữa hai nước trong những năm gần đây tăng vượt bậc, nhất là trong năm 2014, với kim ngạch thương mại đạt gần 1 tỷ USD, tăng 29% so với năm 2013.

Giá trị hàng hóa xuất khẩu của Campuchia sang thị trường Nhật Bản vào khoảng 776 triệu USD, tăng 32% so với năm 2013. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hàng nông sản, thủy hải sản, dệt may và gạo. Trong khi đó, hàng hóa Campuchia nhập khẩu từ Nhật Bản có tổng giá trị 255 triệu USD, tăng 21% so với năm 2013.

Theo nhà kinh tế cao cấp Nhật Bản Hiroshi, động lực thúc đẩy quan hệ thương mại hai nước tăng mạnh trong những năm gần đây là các công ty Nhật Bản tăng cường mở rộng đầu tư vào Campuchia, nhất là mở rộng và thành lập mới các nhà máy, xưởng sản xuất tại Campuchia sau đó xuất khẩu hàng hóa trở lại Nhật Bản.

Nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại Nhật Bản đang xúc tiến đẩy mạnh đầu tư công nghiệp lắp ráp đồ điện tử và môtô tại Campuchia để sản xuất hàng hóa xuất trở lại Nhật Bản và sang các thị trường là đối tác quan hệ thương mại của Nhật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.