Thổ Nhĩ Kỳ-Nhật Bản sớm đàm phán thỏa thuận đối tác kinh tế

Bộ trưởng Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các cuộc thương lượng với Nhật Bản về một thỏa thuận đối tác kinh tế giữa hai nước đã kết thúc và hai bên sẽ sớm tiến hành các cuộc đàm phán chính thức.
Thổ Nhĩ Kỳ-Nhật Bản sớm đàm phán thỏa thuận đối tác kinh tế ảnh 1Bộ trưởng Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ Nihat Zeybekci. (Nguồn: emlakkulisi.com)
Bộ trưởng Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ Nihat Zeybekci cho biết các cuộc thương lượng kỹ thuật với Nhật Bản về một thỏa thuận đối tác kinh tế giữa hai nước đã kết thúc và hai bên sẽ sớm tiến hành các cuộc đàm phán chính thức.
Phóng viên TTXVN tại Trung Đông cho biết ông Zeybekci đưa ra phát biểu trên sau khi tham dự Diễn đàn Kinh doanh Thổ Nhĩ Kỳ-Nhật Bản diễn ra ở thành phố Istanbul với sự tham gia của cả Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Toshimitsu Motegi.
Về phần mình, ông Motegi cho hay với tư cách là bộ trưởng thương mại đầu tiên của Nhật Bản tới thăm Thổ Nhĩ Kỳ, ông rất hài lòng với kết quả đạt được trong các cuộc thương lượng và đồng ý khởi động các cuộc đàm phán về thỏa thuận đối tác kinh tế vào cuối năm nay.
Thỏa thuận đạt được tại Diễn đàn Kinh doanh Thổ Nhĩ Kỳ-Nhật Bản là bước tiếp nối của thỏa thuận đạt được trước đó giữa Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và người đồng cấp Shinzo Abe của Nhật Bản trong cuộc gặp cấp cao tại thủ đô Tokyo ngày 7/1 đầu năm nay.
Các chuyên gia cho biết thỏa thuận kinh tế này sẽ giúp Thổ Nhĩ Kỳ thu hẹp khoảng cách thâm hụt thương mại hiện đang ở mức 3,3 tỷ USD với Nhật Bản, đồng thời tăng cường quan hệ kinh tế, mở rộng cơ hội đầu tư và hợp tác giữa hai bên.
Hiện nay Nhật Bản là nước xuất nhập khẩu lớn thứ tư trên thế giới. Năm 2012, mặc dù tổng kim ngạch ngoại thương của nước này lên tới hơn 1.700 tỷ USD, nhưng thương mại song phương giữa Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ chỉ đạt khoảng 3,9 tỷ USD.
Khoảng 41,8% hàng xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ sang thị trường Nhật Bản, bao gồm thực phẩm và đồ uống như cá philê, cà chua, mỳ ống, dầu ôliu, hoa quả sấy khô, thuốc lá.
Trong khi đó, Nhật Bản xuất khẩu các mặt hàng xe hơi, đồ điện tử và thiết bị năng lượng sang Thổ Nhĩ Kỳ. Chính vì vậy, Nhật Bản được coi là một trong những thị trường quan trọng nhất đối với Thổ Nhĩ Kỳ./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục