Nhật Bản: Thành phố Osaka kêu gọi quyên góp áo mưa cho các bệnh viện

Thành phố Osaka đã đăng một thông báo trên trang web nêu rõ mọi áo mưa bất kể màu sắc hay kiểu dáng nào cũng đều được chấp nhận, miễn là loại của người lớn.
Nhật Bản: Thành phố Osaka kêu gọi quyên góp áo mưa cho các bệnh viện ảnh 1Thành phố Osaka vận động người dân quyên góp áo mưa. (Nguồn: Kyodo)

Chính quyền thành phố Osaka của Nhật Bản đã phát đi lời kêu gọi khẩn thiết vận động người dân quyên góp áo mưa cho các bệnh viện vốn đang trong tình trạng thiếu hụt thiết bị bảo hộ cho đội ngũ y tế điều trị các bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Thành phố Osaka đã đăng một thông báo trên trang web nêu rõ mọi áo mưa bất kể màu sắc hay kiểu dáng nào cũng đều được chấp nhận, miễn là loại của người lớn.

Phát biểu trước cư dân hôm 14/4, Thị trưởng thành phố Osaka Ichiro Matsui cho biết các cơ sở y tế trên địa bàn đang trong tình trạng thiếu hụt tất cả các loại thiết bị bảo hộ y tế. Một số nhân viên y tế thậm chí phải tận dụng cả túi nhựa đựng rác làm đồ bảo hộ.

Ông kêu gọi người dân quyên góp những áo mưa chưa sử dụng cho các bệnh viện.

[Nhật Bản lo ngại nguy cơ mất kiểm soát dịch bệnh COVID-19]

Trong suốt nhiều tuần qua, các nhân viên y tế Nhật Bản đã cảnh báo hệ thống y tế có thể sớm rơi vào tình trạng nguy hiểm, khi một số y tá chia sẻ họ không chắc liệu các bệnh viện nơi họ làm việc có đủ thiết bị bảo hộ cá nhân như khẩu trang N95 hay áo bảo hộ hay không.

Tuần trước, Bộ trưởng Y tế Katsunobu Kato đã có cuộc gặp lãnh đạo các doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế, hối thúc họ đẩy mạnh việc sản xuất khẩu trang và các vật tư y tế thiết yếu khác để chống dịch.

Ngày 11/4 vừa qua, Nhật Bản đã áp đặt tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Tokyo và 6 tỉnh, thành khác, trong đó có Osaka, song số ca mắc COVID-19 tại quốc gia Đông Bắc Á này vẫn tiếp tục tăng khi lên tới khoảng 8.200 ca, trong đó có 166 trường hợp tử vong.

Tính tới chiều 15/4, Osaka đã ghi nhận gần 900 ca mắc, trở thành địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề thứ hai do dịch COVID-19 tại Nhật Bản, sau thủ đô Tokyo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục