Nhật Bản thúc đẩy chiến lược tăng trưởng kinh tế

Một ủy ban thuộc chính phủ Nhật Bản ngày 21/1 đã thông qua kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy chiến lược tăng trưởng kinh tế theo đó tài khóa năm 2015 sẽ là “giai đoạn xúc tiến đầu tư theo chiều sâu.”

Một ủy ban thuộc chính phủ Nhật Bản ngày 21/1 đã thông qua kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy chiến lược tăng trưởng kinh tế theo đó xác định tài khóa 2015 sẽ là “giai đoạn xúc tiến đầu tư theo chiều sâu.”

Chiến lược tăng trưởng kinh tế là “mũi tên thứ ba” trong các chính sách mang tên “Abenomics” của Thủ tướng Shinzo Abe bên cạnh động thái nới lỏng tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) và tăng cường chi tiêu công quy mô lớn.

Chính phủ Nhật Bản cũng quy định trong kế hoạch hành động này là Tokyo sẽ bổ nhiệm một vị bộ trưởng phụ trách xúc tiến chiến lược tăng trưởng kinh tế và đệ trình 33 dự luật liên quan tại phiên họp thường kỳ của Quốc hội dự kiến khai mạc ngày 24/1 tới.

Phát biểu tại trụ sở Ủy ban Tái thiết kinh tế của Nhật Bản, Thủ tướng Abe khẳng định “thế giới đang cố gắng đánh giá xem chúng ta có thể đưa kinh tế Nhật Bản vào quỹ đạo phục hồi ổn định hay không.”

Nội các Nhật Bản được cho là sẽ ủng hộ kế hoạch hành động này vào cuối ngày 21/1.

Hồi tháng 6/2013, nội các Nhật Bản đã ủng hộ chiến lược tăng trưởng với nỗ lực chấm dứt gần hai thập kỷ giảm phát bằng cách thúc đẩy đầu tư ở khu vực tư nhân và tái thiết các doanh nghiệp.

Để thực thi chiến lược này, Tokyo cam kết trong kế hoạch hành động là sẽ đảm bảo thông qua một dự luật nhằm tăng cường cơ chế điều hành doanh nghiệp và tin tưởng rằng nó sẽ giúp tiếp thêm sinh lực cho hoạt động đầu tư nước ngoài ở Nhật Bản.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, chính phủ Nhật Bản cho biết Tokyo sẽ chấm dứt chính sách bảo hộ nông dân trồng lúa kéo dài hàng thập kỷ như việc hạn chế hoạt động canh tác nhằm thúc đẩy lĩnh vực được bảo hộ cao này kể từ năm 2018 hướng tới việc khởi động khuôn khổ của Hiệp định thương mại tự do Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) do Mỹ khởi xướng.

Chính phủ Nhật Bản cũng quyết định thiết lập Viện Sức khỏe quốc gia (NIH) theo mô hình của Mỹ đồng thời cho phép các doanh nghiệp tham gia vào thị trường điện tử bán lẻ từ khoảng năm 2016./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục