Nhật Bản và Mỹ chuẩn bị tập trận tái chiếm đảo xa

Binh sỹ hai nước Nhật Bản và Mỹ sẽ có cuộc tập trận chung từ ngày 15/1-22/2/2013, trong đó có cuộc tập trận tái chiếm các đảo xa.
Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản (GSDF) và lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận chung thứ 8 tính từ năm 2006 ở California, Mỹ, từ ngày 15/1-22/2/2013, trong đó có cuộc tập trận tái chiếm các đảo xa.

Lính GSDF có thể lần đầu tiên được vận chuyển bằng máy bay Osprey của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ.

Binh sỹ Nhật Bản tham gia tập trận thuộc tiểu đoàn có trách nhiệm bảo vệ các đảo xa đóng ở Nagasaki, trong khi Lực lượng lính thủy đánh bộ viễn chinh số 1 đóng trụ sở tại California sẽ tham gia cuộc tập trận này.

Máy bay vận tải Osprey tham gia tập trận là những máy bay cùng loại với 12 chiếc Osprey đã triển khai ở Okinawa.

Việc triển khai 12 máy bay vận tải Osprey tới Okinawa đã gặp phải sự phản đối của người dân địa phương vì những lo ngại về an toàn./.

Minh Sơn/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục