Chính phủ Nhật Bản đang xây dựng chiến lược tăng trưởng kinh tế mới tập trungvào nhu cầu bên ngoài nhằm thực hiện mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng Tổng sảnphẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa bình quân hơn 3%/năm và tốc độ tăng trưởng thựctế hơn 2%/năm từ nay tới năm 2020.
Theo dự thảo chiến lược tăng trưởng kinh tế mới, Chính phủ Nhật Bản sẽ đầu tưvào các dự án cơ sở hạ tầng ở nước ngoài như các dự án xây dựng đường sắt caotốc và các nhà máy điện hạt nhân để thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứhai thế giới này. Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu tăng giá trị các đơn đặt hàngxây dựng hạ tầng cơ sở lên mức 70 tỷ USD, gấp 4 lần so với hiện nay.
Cùng với việc đầu tư cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở nước ngoài, Chínhphủ Nhật Bản cũng đặt mục tiêu thu hút khoảng 500.000 khách du lịch tới Nhật Bảnđể tham quan kết hợp với chữa bệnh. Để thực hiện mục tiêu mở rộng quy mô thịtrường du lịch kết hợp chăm sóc y tế lên hơn 10 tỷ USD, Nhật Bản sẽ nới lỏng cácquy định về cấp thị thực nhập cảnh.
Nhằm hỗ trợ phát triển ngành công nghệ xanh, Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ xâydựng các thành phố xanh, trong đó sử dụng năng lượng Mặt Trời và sức gió lànhững nguồn năng lượng chính. Các địa phương có thể sẽ phát triển thí điểm môhình này là tỉnh Fukuoka và Akita.
Chính phủ Nhật Bản sẽ sử dụng các nguồn vốn công để hỗ trợ các công ty và ngườidân thuê ôtô điện và các thiết bị thân thiện với môi trường trong các khu vựcquy hoạch phát triển xanh. Khu vực tư nhân được khuyến khích tham gia chươngtrình trị giá tới hơn 1.000 tỉ yen này để giảm gánh nặng tài chính của chínhphủ.
Theo kế hoạch, Chính phủ Nhật Bản sẽ hoàn tất dự thảo chiến lược tăng trưởngkinh tế mới trong tháng 6/2010./.
(TTXVN/Vietnam+)